Chia sẻ yêu thương với các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 20/11, tại Hà Nội, Ban tổ chức chương trình 'Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2018' đã đến thăm và tặng quà tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đại sứ Canada Deborah Paul đến thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhi tại Khoa Ung bướu. (Ảnh: KL)

Đại sứ Canada Deborah Paul đến thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhi tại Khoa Ung bướu. (Ảnh: KL)

Tham gia hoạt động này có: Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul; Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada Nguyễn Thị Thu Giang; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương; đại diện nhà tài trợ, cùng các tình nguyện viên tham gia chương trình.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul cho biết: Sự ủng hộ và tham gia của cộng đồng với “Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội” trong những năm qua đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người dân Hà Nội và bạn bè quốc tế để xây dựng một xã hội tốt đẹp, giàu tình yêu thương, là minh chứng thể hiện sự hiểu biết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Canada cùng bạn bè quốc tế.

Đại sứ Canada Deborah Paul bày tỏ hy vọng, “Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2018” sẽ tiếp tục thu hút được nhiều người tham gia, qua đó thể hiện nhận thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đồng thời góp phần chia sẻ với các trẻ em bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, bình thường.

Cuộc chạy “Vì trẻ em Hà Nội" bắt đầu từ năm 2000 là một hoạt động của Cuộc chạy Terry Fox với mong muốn quyên góp tiền để nghiên cứu việc chữa trị bệnh ung thư. Từ năm 2009, giải chạy được đổi tên là “Chạy vì trẻ em”. Đây là một hoạt động xã hội, từ thiện có ý nghĩa nhân văn do Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Canada, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng một số đơn vị phối hợp tổ chức. Đã có hơn 80.000 người ủng hộ chương trình và giúp quyên góp được hơn 9 tỉ đồng dành cho các nghiên cứu về ung thư, ủng hộ việc điều trị cho các trẻ em nghèo mắc bệnh ung thư và bệnh tim.

Các thành viên trong đoàn tham gia các hoạt động với các bệnh nhi tại Lớp học hy vọng. (Ảnh: KL)

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Ban Tổ chức “Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2016” đã đến thăm và tặng quà cho các cháu bệnh nhi tại Lớp học Hy vọng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển cho rằng, “Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2018” là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thu hút sự tham gia và đóng góp của nhiều người dân và các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây dựng tinh thần đồng đội cũng như thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp với cộng đồng đặc biệt là các em bệnh nhi có hoàn cảnh kém may mắn.

“Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2018” sẽ diễn ra vào ngày 2/12 tại Công viên Thống Nhất với mục đích duy nhất nhằm gây quỹ hỗ trợ điều trị cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư và bệnh tim tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viên Tim Hà Nội và Quỹ Nhịp tim Việt. Dự kiến sẽ có hơn 7 nghìn người tham gia sự kiện này./.

Khánh Lan

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/chia-se-yeu-thuong-voi-cac-benh-nhi-co-hoan-canh-kho-khan-505587.html