Chia sẻ yêu thương với người khó khăn

Sau hơn một tháng triển khai, 'Tủ áo quần 0 đồng' do Chi hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên Khu phố 6, Phường 1, thành phố Đông Hà phối hợp thực hiện đã mang đến niềm vui cho rất nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những bộ quần áo tuy không mới nhưng được phân loại, giặt là, sắp đặt cẩn thận đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều người trong những ngày đầu năm mới.

 “Tủ áo quần 0 đồng” đã giúp nhiều người khó khăn có áo mới mặc trong dịp đầu năm mới - Ảnh: T.P

“Tủ áo quần 0 đồng” đã giúp nhiều người khó khăn có áo mới mặc trong dịp đầu năm mới - Ảnh: T.P

Hơn một tháng qua, tại số nhà 40 Nguyễn Huệ, Khu phố 6, Phường 1, thành phố Đông Hà, người đi đường đã rất quen với sự xuất hiện của “Tủ áo quần 0 đồng”. Được biết, đây là công trình, phần việc do Chi hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên Khu phố 6 phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đều đặn mỗi tuần, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 6 Hồ Thị Huệ cùng nhiều hội viên và các bạn đoàn viên, thanh niên tập trung nhận, phân loại quần áo. Từng món đồ sau khi được lựa chọn, giặt là cẩn thận sẽ sắp xếp gọn vào tủ để người cần có thể dễ dàng chọn lựa. Vừa nhanh tay treo chiếc áo khoác còn thơm mùi nước xả lên móc, một hội viên cho hay: “Công việc tuy vất vả, đòi hỏi sự tỉ mẩn nhưng niềm vui mà chúng tôi nhận được là góp phần làm vơi đi những lo toan của người nghèo”.

Hôm chúng tôi đến, chị T., hiện đang sống tại thành phố Đông Hà vừa lựa được cho con gái một chiếc áo trắng tinh. Chị phấn khởi chia sẻ: “Vậy là những ngày đầu năm, con gái tôi đã có áo mới đi chơi với bạn bè. Nhà tôi đông con nên cuộc sống rất chật vật. Nhờ có lòng tốt của mọi người mà người nghèo như chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn”. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 6 Hồ Thị Huệ cho biết, tuy mới triển khai nhưng “Tủ áo quần 0 đồng” được người dân trên địa bàn rất quan tâm. Với phương châm “cũ người mới ta”, những bộ áo quần tuy đã cũ với người này nhưng lại là món quà ý nghĩa và thiết thực với những người khác. Thế nên những nhà có điều kiện sẽ mang quần áo đẹp không mặc nữa đến ủng hộ. Còn những ai thiếu thì có thể thoải mái đến lựa chọn để dùng. “Chúng tôi rất mừng khi “Tủ áo quần 0 đồng” nhận được sự quan tâm của cả người cho lẫn người nhận. Chị em trong chi hội cũng vì thế mà tích cực đi kêu gọi và phân loại áo quần để những người khó khăn có quần áo mới mặc trong dịp đầu năm mới”, chị Huệ nói.

Chia sẻ về ý tưởng triển khai phần việc ý nghĩa này, chị Huệ cho biết thêm, sau khi tham khảo nhiều mô hình của một số địa phương, hội viên phụ nữ cùng đoàn viên, thanh niên trong khu phố đã bàn bạc và thống nhất chọn “Tủ áo quần 0 đồng” để hỗ trợ những người khó khăn bởi việc làm này vừa giúp đỡ được nhiều người nghèo lại phù hợp với điều kiện công việc của các thành viên trong chi hội phụ nữ và đoàn thanh niên.

Chi hội Phụ nữ Khu phố 6, Phường 1 hiện có 320 hội viên. Thời gian qua, bên cạnh phối hợp triển khai hiệu quả “Tủ áo quần 0 đồng”, chi hội cũng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Như đợt lũ tháng 10/2020, các thành viên trong chi hội đã chủ động đóng góp tiền, thực phẩm để nấu 4.000 suất cơm cấp phát miễn phí cho các gia đình. Tổ chức “Góc bếp yêu thương”, huy động trên 20 triệu đồng nấu cơm cung cấp cho các chốt phòng, chống COVID-19 trên địa bàn; thăm các gia đình có người thân bị F0... “Thời gian tới, chi hội sẽ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể, đơn vị thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa hơn để giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống”, chị Hồ Thị Huệ thông tin thêm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 Lê Thị Tố Linh đánh giá: “Tủ áo quần 0 đồng do Chi hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn thanh niên Khu phố 6 tuy mới triển khai nhưng đã mang lại hiệu quả tốt, giúp cho nhiều người khó khăn có quần áo mới. Đây cũng là chi hội phụ nữ có tinh thần đoàn kết cao, rất tích cực hưởng ứng mọi phong trào, hoạt động do các cấp hội phụ nữ và chính quyền tổ chức”.

Nam Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=164830&title=chia-se-yeu-thuong-voi-nguoi-kho-khan