Chĩa “súng” bắn đối phương, Ibra may mắn thoát nạn

LĐBĐ Pháp vừa ra quyết định cuối cùng về hành động phản cảm của Zlatan Ibrahimovic ở trận đấu với Toulouse.

Trong trận thắng Toulouse 2-0 cuối tháng 9 vừa qua ở Ligue 1, Ibrahimovic đã có hành động khiêu khích đối phương.

Cụ thể, chân sút người Thụy Điển đã chĩa tay làm giả khẩu súng bắn liên thanh về phía các cầu thủ Toulouse lẩm bẩm đe dọa đối thủ. Hành động phản cảm của Ibra đã gây bất bình cho BLĐ Toulouse cũng như LĐBĐ Pháp (LFP).

Hôm qua sau một thời gian điều tra, LFP đã ra phán quyết cuối cùng về vụ việc này. Trước đó LFP đã triệu tập người đại diện Olivier Letang của Ibra để làm rõ vụ việc.

Nhờ sự ăn năn hối lỗi của Ibrahimovic thông qua Olivier Letang, LFP đã quyết định không cấm thi đấu cựu chân sút AC Milan. Tuy nhiên LFP cảnh báo sẽ phạt nặng Ibra nếu tiền đạo PSG tái diễn hình ảnh phản cảm tương tự.

Như vậy Ibra sẽ được dự trận St.Etienne cuối tuần này chứ không bị treo giò như lo ngại ban đầu.

Sau thời gian đầu mùa tậm tịt, Ibra đang tỏa sáng rực rỡ. Chân sút 32 tuổi người Thụy Điển đã ghi được 11 bàn cho PSG, 6 bàn trong số đó đến từ 2 trận thắng gần nhất trước Bastia và Anderlecht.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/ch%c4%a9a-s%c3%bang-b%e1%ba%afn-%c4%91%e1%bb%91i-ph%c6%b0%c6%a1ng%2c-ibra-may-m%e1%ba%afn-tho%c3%a1t-n%e1%ba%a1n-_art_129064.aspx