Chia tay U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng trở về FLC Thanh Hóa dự AFC Cup

Sau thành công với U23 Việt Nam, thủ môn Bùi Tiến Dũng trở lại tập luyện để cùng FLC Thanh Hóa chinh phục AFC Cup, với trận mở màn gặp Global Cebu FC.

Global Cebu là một thế lực thực sự của bóng đá đảo quốc Philippines. Mới lên hạng từ năm 2011 nhưng Global Cebu FC đã 3 lần vô địch, 4 lần giành ngôi á quân trong 7 năm liên tiếp chơi ở giải vô địch quốc gia. Đây được coi là một trong những đội bóng thành công nhất của Philippines thập niên qua.

Trong đội hình của HLV Marjo Allado hiện có tới 6 tuyển thủ Philippines và 1 tuyển thủ Trinidad & Tobago. Họ cũng đón chào 3 bản hợp đồng mới rất đáng chú ý là tiền vệ Paul Mulders, tiền đạo Chima Uzoka và trung vệ mang quốc tịch Hàn Quốc Lee Jeong-min.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng trở về FLC Thanh Hóa để chuẩn bị cho trận mở màn AFC Cup 2018 gặp Global Cebu FC của Philippines.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng trở về FLC Thanh Hóa để chuẩn bị cho trận mở màn AFC Cup 2018 gặp Global Cebu FC của Philippines.

Các cầu thủ mang quốc tịch Philippines cũng đều có nguồn gốc từ các nền bóng đá phát triển như Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ hay Nhật Bản và đều ghi dấu ấn trong màu áo tuyển quốc gia Philippines trong các giải đấu khu vực, châu lục.

Về phía đội chủ nhà FLC Thanh Hóa, với hàng loạt tân binh chất lượng mùa này như Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Thành, Bửu Ngọc, Văn Hiếu,… kết hợp cùng dàn cầu thủ đã khẳng định tên tuổi trước đó như Omar, Thế Dương, Tiến Thành, Văn Bình... , FLC Thanh Hóa sẵn sàng đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường châu lục.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và các đồng đội ở FLC Thanh Hóa.

Cái tên được mong chờ nhất trong trận đấu sắp tới sẽ là thủ môn Bùi Tiến Dũng, người hùng của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 vừa qua. Những ngày qua, Tiến Dũng đã tích cực tập luyện trở lại sau quãng thời gian nghỉ ngơi, tham gia các buổi lễ vinh danh cùng các đồng đội.

Ở buổi tập đầu tiên cùng CLB ngày 5/2 vừa qua, HLV thủ môn Nguyễn Chí Công dành cho Bùi Tiến Dũng những bài tập không quá nặng nhằm giúp thủ thành sinh năm 1997 có thể lấy lại thể trạng tốt nhất. Gần 10 ngày không tập luyện nhưng Dũng vẫn giữ được những phản xạ tuyệt vời trong khung gỗ của mình.

Clip thủ môn Bùi Tiến Dũng tập luyện trong màu áo FLC Thanh Hóa

Chia sẻ với báo giới và truyền thông, Bùi Tiến Dũng cho biết, anh sẽ cố gắng để có được một vị trí bắt chính tại FLC Thanh Hóa trong mùa giải năm nay, đặc biệt là trong điều kiện đội bóng quê hương thi đấu tại nhiều đấu trường như V-League, Cúp quốc gia và AFC Cup 2018.

Theo thông báo mới nhất, để tạo điều kiện cho khán giả tới sân và cổ vũ cho FLC Thanh Hóa tại AFC Cup, trận đấu giữa đội bóng xứ Thanh và Global Cebu FC trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ được dời từ 19h ngày 13/2 (28 Tết Âm lịch) sang 16h30 ngày 10/2.

Đồng thời, để tri ân người hâm mộ, BLĐ FLC Thanh Hóa quyết định sẽ phát vé vào sân miễn phí cho khán giả ở tất các trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup 2018. Các CĐV FLC Thanh Hóa có thể nhận vé vào ngày 10/2 ngay tại cổng SVĐ Mỹ Đình vào các khung giờ 9-11h và 14h-16h30./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/chia-tay-u23-viet-nam-bui-tien-dung-tro-ve-flc-thanh-hoa-du-afc-cup-727960.vov