Chiếc điện thoại góp phần lập kỳ tích

Tham quan Bảo tàng Quân đoàn 1, chúng tôi thấy nhiều vị khách chăm chú quan sát, chụp hình chiếc máy điện thoại của chỉ huy Tiểu đoàn Công binh 1, Lữ đoàn Công binh 299 sử dụng chỉ huy đơn vị thi công, bảo đảm phà Bến Bào (Tân Uyên, Bình Dương) từ ngày 21 đến 29-4-1975. Chiếc máy điện thoại là một trong những vật chứng sinh động về một chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc.

 Chiếc máy điện thoại chỉ huy Tiểu đoàn Công binh 1 sử dụng chỉ huy đơn vị thi công, bảo đảm phà Bến Bào.

Chiếc máy điện thoại chỉ huy Tiểu đoàn Công binh 1 sử dụng chỉ huy đơn vị thi công, bảo đảm phà Bến Bào.

Ngày 20-4-1975, các lực lượng của ta bắt đầu triển khai đội hình tiến công Sài Gòn trên các hướng. Ở hướng Bắc và Đông Bắc, Lữ đoàn Công binh 299, Quân đoàn 1 và Trung đoàn Công binh 279, Binh chủng Công binh làm ngầm Bến Bào bảo đảm cho Quân đoàn 1 vượt sông Bé. Sau khi ngầm đã làm xong, đêm 23-4, chiếc điện thoại được chỉ huy Tiểu đoàn Công binh 1 sử dụng để chỉ đạo, thông báo mục tiêu, bảo đảm sự an toàn cho xe vận tải quân sự của Quân đoàn 1 qua sông. Mặc dù máy bay địch đánh phá ác liệt, chỉ huy tiểu đoàn vẫn thay nhau túc trực điện thoại, giữ liên lạc tốt với các lực lượng san gạt đất đá bảo đảm cho hơn 900 xe vận tải, pháo của quân đoàn qua ngầm an toàn. Máy điện thoại còn được chỉ huy Tiểu đoàn Công binh 1 truyền thông tin của chỉ huy lữ đoàn đến các phân đội trong lữ đoàn phương pháp thi công mở rộng đường từ Bến Bào nối với Đường 16 dài 28km, bảo đảm cho Quân đoàn 1 vào vị trí triển khai đội hình tiến công sớm hơn thời gian quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: THU HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/chiec-dien-thoai-gop-phan-lap-ky-tich-603126