Chiếc giày vàng Premier League sẽ gọi tên ai?

Alexis Sanchez, Diego Costa và Zlatan Ibrahimovic đang là những chân sút cự phách nhất của giải Ngoại Hạng Anh, nhưng ai sẽ là chủ nhân của chiếc giày vàng mùa giải 2016/2017?

Cuối tuần qua, Alexis Sanchez và Zlatan Ibrahimovic đều lập công cho đội bóng của mình, chính thức ghi danh vào top những cây săn bàn năng suất nhất cùng với Diego Costa của Chelsea. Ba cầu thủ này đều đang sở hữu 14 bàn thắng, trong khi đó Harry Kane của Tottenham cũng không hề thua kém với hiệu suất 13 bàn.

Romelu Lukaku và Jermain Defoe cùng có 12 bàn thắng, Sergio Aguero với 11 bàn. Ngôi sao trẻ nước Anh, Dele Alli với 10 bàn Sadio Mané có 9 bàn và Eden Hazard được 8 bàn là những cái tên còn lại góp mặt trong top 10.

Ngôi sao tiền đạo người Argentina, Sergio Aguero

“Cơn bão” của Tottenham mùa giải năm ngoái đã ẵm chiếc giày vàng nhờ thành tích 25 bàn. Có vẻ như càng ngày phong độ của Harry Kane càng chín muồi và khả năng anh giữ vững danh hiệu này là rất cao.

Tuy nhiên những đối thủ khác tỏ ra không hề kém cạnh, chẳng hạn như lão tướng Zlatan của Manchester United vẫn cho thấy tuổi tác không hề ảnh hưởng tới sự nhạy bén, hay “quái thú” Diego Costa của Chelsea cứ nã pháo liên tù tì vào lưới đối phương bất chấp đội bóng đó là ai…

Tiền đạo Chelsea với biệt danh "quái thú", Diego Costa

Mặc dù Kane đã vắng mặt một giai đoạn ngắn của mùa giải năm nay nhưng tần suất ghi bàn của anh vẫn đáng nể. 13 bàn trong 13 trận từ khi tái xuất. Cú hattrick vào lưới West Brom cuối tuần vừa rồi càng chứng tỏ phẩm chất ưu tú vượt trội của tiền đạo này.

Không tài năng như Zlatan, không ngoan cường như Sanchez, không dữ dằn như Costa, nhưng “Cơn bão” biết mảnh lưới nằm ở đâu và luôn có duyên làm bàn sắc bén.

"Cơn bảo" Harry Kane của Tottenham

Trong khi đó Costa đang gặp vấn đề với CLB và có khả năng đi theo tiếng gọi của đồng tiền sang Trung Quốc.

Lão tướng Ibrahimovic thì khác. Anh là con át chủ bài của Quỷ đỏ, là hoa tiêu dẫn đường của đồng đội và là cầu thủ mà Mourinho đặt niềm tin và trọng trách lớn nhất. Ở thời điểm hiện tại, tiền đạo người Thụy Điển đang nắm giữ 1/3 số bàn thắng mà Manchester United ghi được từ đầu mùa giải.

Lão tướng Ibrahimovic với sự trợ giúp của Người đặc biệt đang là một trong những ứng cử viên sáng giá

Zlatan chính là người đã san bằng tỉ số cho trận derby nước Anh diễn ra trên sân Old Trafford. Cùng với sự trợ giúp của Người đặc biệt, Zlatan hoàn toàn có hi vọng giành được danh hiệu chiếc giày vàng năm nay.

Mourinho chỉ yêu cầu Zlatan mỗi một việc, đó là ghi bàn. Ông bố trí đội hình xoay quanh tiền đạo số 9 này, với mục đích cung cấp bóng cho anh nhiều nhất có thể. Trong khi đó Diego Costa, Alexis Sanchez, Harry Kane và Dele Alli phải vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Aguero của Man City phải lùi sâu để lấy bóng.

Mourinho làm tất cả để Ibrahimovic có thể ghi bàn

Harry Kane, Sergio Aguero và Romelu Lukaku đều là những ứng cử viên nặng ký nhưng không chắc được ra sân đều đặn và cũng không miễn nhiễm với chấn thương để có thể giành lấy tối đa những cơ hội làm bàn.

Sanchez mặc dù đã chứng minh bản thân là một nhân tố chủ chốt của Pháo Thủ nhưng điều đình giữa anh và sân Emirates vẫn còn lôi thôi chưa ngã ngũ, khiến tiền đạo người Chile này không sớm thì muộn cũng ngã lòng.

Tiền đạo Sanchez của Pháo thủ đang bị yếm thế trong cuộc đua này

Aguero rất dễ gặp vấn đề về sức khỏe và tính nóng nảy khiến anh liên tục bị treo giò. Nếu giữ được sự tỉnh táo và phong độ, cầu thủ người Argentina này vẫn có cơ hội tranh đua chiếc giày vàng bởi anh là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay.

Ngoại hạng Anh vẫn còn 18 vòng đấu hứa hẹn kịch tính nữa để các cầu thủ ở nhóm Big Six thi thố tài năng giành lấy danh hiệu cá nhân cao quý này.

Tiểu Phi

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/chiec-giay-vang-premier-league-se-goi-ten-ai-54557.html