Chiếc MiG-21 sản xuất cuối cùng tại Liên Xô bị rơi

Thời kỳ của những chiếc MiG-21 lẽ ra cần phải chấm dứt từ lâu vì máy bay đã có tuổi đời quá cao.

Bộ Quốc phòng Serbia vừa thông báo về vụ việc rơi máy bay huấn luyện - chiến đấu MiG-21UM. Chiếc tiêm kích nói trên thuộc Lực lượng Phòng không và Không quân nước này đã bị rơi vào khoảng 9h ngày 25/9 theo giờ địa phương, tại khu vực làng Brashikha trong một chuyến bay huấn luyện.

Theo trang bmpd, một phi công đã thiệt mạng, người thứ hai được thông báo mất tích, chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai tại địa điểm máy bay rơi. Bên cạnh đó, một người dân địa phương cũng bị thương khi chiếc MiG rơi trong vườn của anh ta, người đàn ông này đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Máy bay huấn luyện - chiến đấu MiG-21UM của Không quân Serbia đã bị rơi. Ảnh: vpk.

Chiếc tiêm kích MiG-21UM gặp nạn mang số hiệu 16185 của Serbia và có số serial 516999513. Nó được chế tạo tại nhà máy máy bay Tbilisi, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 1/12/1986, sau khi thử nghiệm đã được chuyển đến Nam Tư.

Sau đó, chiếc tiêm kích trên xuất hiện trong Không quân Serbia, máy bay với vai trò huấn luyện chiến đấu sau một thời gian dài sửa chữa đã được đưa vào hoạt động trong năm 2016, hai năm sau nó được chuyển vào niêm cất và đến tháng 5/2020, nó được đưa trở lại phục vụ.

Được biết đây là chiếc MiG-21 cuối cùng của Không quân Serbia và dường như cũng là chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng thuộc loại này được lắp ráp tại Liên Xô. Hiện tại các biến thể của MiG-21 đều đã được ngừng sản xuất, kể cả phiên bản J-7 của Trung Quốc.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chiec-mig-21-san-xuat-cuoi-cung-tai-lien-xo-bi-roi/20200926035956280