Chiếc váy trong đám cưới cháu nội ông Biden ở Nhà Trắng

Sự lựa chọn váy của cháu gái lớn tổng thống Mỹ được cho là có ảnh hưởng lớn đến thời trang cưới trong tương lai.

 Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tham dự đám cưới của cháu gái Naomi Biden. Ảnh: Adam Schultz.

Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tham dự đám cưới của cháu gái Naomi Biden. Ảnh: Adam Schultz.

Trong ngày trọng đại, Naomi Biden chọn chiếc váy lộng lẫy thuộc bộ sưu tập của Ralph Lauren. Theo WWD, thiết kế này được làm bằng ren Chantilly với những cánh hoa organza đặt thủ công dọc theo vạt áo và xếp tầng vào váy. Cô dâu nổi bật bên cạnh chồng Peter Neal mặc bộ đồ ba mảnh.

“Sự lựa chọn của Biden đã cho phép cô gia nhập câu lạc bộ những người nổi tiếng như Priyanka Chopra, Lily Collins và gần đây là Jennifer Lopez. Họ đều mặc váy cưới của nhà thiết kế tỷ phú”, Vogue nhận định.

Sau khi trao lời thề ước, bộ đôi đã chụp ảnh ở cổng phía nam của Nhà Trắng. Tấm màn che của Biden được nhận xét bồng bềnh như cánh buồm trước gió. Để có vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật, nhà tạo mẫu Bailey Moon đã đến các phòng trưng bày của nhà thiết kế và nhờ sự giúp đỡ từ nhiều người để làm trang phục đám cưới, tiệc chiêu đãi cùng một số sự kiện bên lề.

Mẫu váy của nữ luật sư không quá cầu kỳ nhưng có điểm nhấn ở những chi tiết thủ công đắt giá. Ảnh: People.

Nữ luật sư dự kiến mặc một chiếc váy đặt may từ Alexandra O'Neill của Markarian trong buổi tiệc chiêu đãi. Thương hiệu đã thu hút sự chú ý sau khi Đệ nhất phu nhân Jill Biden mặc chiếc áo khoác vải tweed màu xanh lam với ve áo bằng nhung kết hợp cùng váy đồng điệu.

Theo WWD, cách lựa chọn váy của Naomi Biden sẽ tác động đến các cô dâu tương lai. Bởi đám cưới sang trọng thường tạo ra xu hướng thời trang và sự quan tâm đến các nhãn hiệu. Ngoài ra, đây là thời điểm nhiều người muốn tổ chức đám cưới sau khi họ phải hoãn do đại dịch.

“Thị trường cô dâu đang phục hồi. Họ thường vung tiền cho lễ kỷ niệm. Trên toàn cầu, trang phục cô dâu dự kiến tạo ra doanh thu 61,1 tỷ USD trong năm nay và tăng lên 69,9 tỷ USD vào năm 2026”, cây bút Rosemary Feitelberg nhấn mạnh.

Naomi là con gái của Hunter Biden - con trai ông Biden - và người vợ thứ nhất Kathleen Buhle của ông Hunter. AP cho biết ông Peter Neal đã cầu hôn cháu gái ông Biden vào tháng 9/2021. Bộ đôi cũng đề nghị báo chí không tham dự hôn lễ.

Trước lễ cưới của Naomi Biden, trong hơn 200 năm, Nhà Trắng đã là nơi tổ chức 18 lễ cưới. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1812, khi Lucy Payne Washington, em gái cựu Đệ nhất Phu nhân Dolley Madison, kết hôn với cựu phó thẩm phán Tòa án Tối cao Thomas Todd.

Trong khi đó, ông Grover Cleveland là tổng thống duy nhất tổ chức hôn lễ tại Nhà Trắng với bà Frances Folsom vào năm 1886.

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chiec-vay-trong-dam-cuoi-chau-noi-ong-biden-o-nha-trang-post1377056.html