Chiếc xe có tốc độ tới 386km/h lại đặt ghế lái ở giữa

McLaren F1 luôn được coi là một mẫu xe kinh điển trong lịch sử ngành xe. Điều thú vị là McLaren F1 lại có ghế lái đặt chính giữa, vì sao?

McLaren F1 thường được mọi người nhớ tới nhiều nhất với tốc độ tối đa 386km/h, phá vỡ mọi kỷ lục tốc độ trước đó và trở thành mẫu xe nhanh nhất thế giới từ những thập niên 1990.

Đã hơn 30 năm xuất hiện nhưng McLaren F1 vẫn là mẫu xe có động cơ nạp khí tự nhiên nhanh nhất thế giới, ẩn sau đó còn một câu chuyện mà có thể bạn chưa từng nghe tới.

Không bố trí ghế hai bên như những mẫu xe thương mại khác, McLaren F1 có 3 ghế, một ghế lái đặt giữa và 2 ghế phụ 2 bên. Người đứng sau thiết kế lạ thường này là Gordon Murray, một nhà thiết kế chuyên cho xe đua F1.

Gordon Murray đã lái thử hầu hết siêu xe giai đoạn cuối những năm 1980, đầu những năm 1990 và tìm ra những điểm chưa được.

Ông thấy trên những chiếc xe đó, vị trí người lái và vị trí bàn đạp ga phanh côn bị lệch. Nếu chuyển người lái về giữa xe thì người lái sẽ có tư thế thoải mái hơn, có thể duỗi chân với tư thế gần giống kiểu xe đua F1.

Ngoài ra thì việc bố trí lệch như vậy cũng giúp phân bổ trọng lượng tốt hơn, mở rộng tầm quan sát, và cũng giúp chiếc xe đặc biệt hơn.

Xem clip ngắn dưới đây để hiểu về mẫu xe này:

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chiec-xe-co-toc-do-toi-386km-h-lai-dat-ghe-lai-o-giua-20230508125440545.htm