Những điểm siêu đặc biệt tại Thế vận hội Mùa đông 2018 Pyeongchang

Hãng tin CNN cho biết, Thế vận hội Mùa đông 2018 tại Pyeongchang khởi tranh vào ngày 9/2 hứa hẹn sẽ là một đại hội thể thao đầy màu sắc, sôi động và đầy cảm xúc.

Một lễ khai mạc tràn đầy lòng kiêu hãnh, nhiệt huyết và một chút chính trị sẽ diễn ra trong ngày 9/2 này. Gần 3.000 vận động viên tới từ 93 quốc gia sẽ tranh tai trong 15 môn thể thao khác nhau, với hi vọng giành được một trong số 102 huy chương trong Thế vận hội lần này.

Dưới đây là đôi điều đáng chú ý về Thế vận hội Mùa đông lần này:

Triều Tiên tái xuất

Vận động viên Triều Tiên thi đấu trong Thế vận hội Mùa đông trước đây.

Vận động viên Triều Tiên thi đấu trong Thế vận hội Mùa đông trước đây.

Khi Hàn Quốc giành quyền đăng cai Thế vận hội Mùa đông vào năm 2011, ít người có thể ngờ được rằng 7 năm sau người hàng xóm khó chịu của họ là Triều Tiên sẽ tham gia vào sự kiện thể thao danh giá này mặc cho hàng loạt các cuộc thử nghiệm vũ khí.

Phía Triều Tiên đã cử em gái của lãnh đạo Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong đến dự lễ khai mạc Thế vận hội, trong khi Mỹ có Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ông Pence sẽ đi cùng cha của Otto Warmbier, sinh viên Mỹ đã bị tổn thương não sau một thời gian dài ngồi tù ở Triều Tiên và qua đời không lâu sau khi được đưa về nhà.

Triều Tiên đã cử 22 vận động viên đến tham dự Thế vận hội Mùa đông, và sẽ tham gia các bộ môn khúc côn cầu, trượt băng nghệ thuật và trượt tuyết, cùng một đội văn nghệ cổ động. Họ sẽ cùng sánh bước với các vận động viên Hàn Quốc dưới lá cờ Triều Tiên Thống Nhất.

Bên cạnh đó, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ có chung một đội tuyển khúc côn cầu nữ. Họ sẽ mặc đồng phục xanh in chữ Triều Tiên ở trước ngực. Trong trận giao hữu trước thêm Thế vận hội, đội tuyển này đã thất thủ 1-3 trước Thụy Điển, tuy vậy sự tham gia của họ vẫn là một điều đáng chú ý.

Vận động viên trung lập đến từ Nga

Nga sẽ không tham gia tại Thế vận hội Mùa đông sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã áp đặt lệnh cấm đối với vận động viên nước này sau khi một báo cáo được đưa ra nói rằng chính phủ Nga đã cung cấp doping cho các vận động viên để thi đấu.

Một số vận động viên Nga sẽ tham gia với tư cách vận động viên trung lập.

Dù vậy, 168 vận động viên Nga được chứng minh trong sạch đã được IOC mời và đoàn thể thao này sẽ được mang tên “Vận động viên Olympic từ Nga” (OAR). Họ sẽ mặc đồng phục in logo OAR và nếu giành được huy chương, nhạc nền Olympic sẽ được chơi thay vì quốc ca Nga. Con số này vẫn còn có thể tăng, tùy thuộc vào quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao đối với hơn 40 vận động viên hi vọng có thể bác lệnh cấm trọn đời của mình.

Cơ sợ hạ tầng cơi nới, cơ hội du lịch rộng mở

Chi phí dành cho Thế vận hội Mùa đông lần này sẽ vào khoảng 10 tỉ USD, trong đó bao gồm chi phí để xây dựng Sân vận động Olympic chỉ được dùng cho lễ khai mạc và bế mạc đại hội. Sau khi Thế vận hội kết thúc, sân vận động này sẽ bị phá bỏ.

Tính đến ngày 7/2, các nhà tổ chức Thế vận hội cho biết họ đã bán được 842.000 vé, tức 78,8% trong tổng số vé được in ra. Thị trưởng hạt Pyeongchang, ông Sim Jae-kook cho biết: “Tôi ước tính sẽ có khoảng 150.000 người có mặt trong lễ khai mạc và sẽ khoảng 2 triệu người nữa đến thăm Pyeongchang trong lúc Thế vận hội diễn ra”.

Thời tiết lạnh đặc biệt

Nhiệt độ ở Pyeongchang sẽ xuống rất thấp.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn Hàn Quốc, trong lễ khai mạc Thế vận hội, nhiệt độ ngoài trời ước tính sẽ vào khoảng từ âm 5 đến âm 2 độ C. Sân vận động Olympic ở Pyeongchang sẽ không có mái che và hệ thống sưởi, do đó khán giả sẽ được phát chăn, túi chườm và mũ đội đầu.

Rất có thể đây sẽ là Thế vận hội Mùa động lạnh nhất kể từ sau Thế vận hội diễn ra tại Lillehammer, Na Uy vào năm 1994, khi đó có nhiệt độ trung bình vào khoảng âm 2,7 độ C. Đó là chưa kể khối không khí khô lạnh thổi từ vùng Siberia có thể khiến nhiệt độ ở Pyeongchang giảm xuống âm 13 độ C.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhung-diem-sieu-dac-biet-tai-the-van-hoi-mua-dong-2018-pyeongchang-post253972.info