Chiếm bãi biển làm... bàn nhậu

"Bàn nhậu tàn canh" ngay trên bãi biển Phạm Văn Đồng.

"Bàn nhậu tàn canh" ngay trên bãi biển Phạm Văn Đồng.

- Chuyện gì nữa đây Bề Tui?

- Thấy chuyện "chướng tai gai mắt" nên bức xúc Hai Sơn Trà ạ!

- Sao vậy?

- Trong khi ngành du lịch và chính quyền thành phố đang nỗ lực để phục hồi ngành "công nghiệp không khói" của địa phương thì nhiều người thiếu ý thức lại có hành động "đạp đổ" công sức đó.

- Rứa chuyện chiếm bãi biển làm... bàn nhậu là như thế nào?

- Mấy hôm rồi, cộng đồng mạng đang hết sức bức xúc và phê phán gay gắt hành vi thiếu ý thức của một nhóm người tổ chức ăn nhậu, hát hò trên bãi biển Phạm Văn Đồng rồi để lại một "bãi chiến trường" nào là mồi, ly nhựa, vỏ lon bia, chai nước ngọt và nhiều loại phế phẩm khác...

- BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng có đội trật tự phối hợp các cơ quan của chính quyền tuần tra thường xuyên mà sao lại để xảy ra tình trạng này được nhỉ?

- Bề Tui có hỏi ông Trần Đại Nghĩa- Phó trưởng BQL thì được biết, lực lượng cứu hộ, trật tự làm việc thường xuyên từ 17 giờ chiều đến 2 giờ sáng hôm sau. Thời gian qua việc tổ chức ăn nhậu, xả rác, dắt chó đi dạo trên bãi biển đã giảm đáng kể. Tuy nhiên thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài câu chuyện, hình ảnh phản cảm như trên. Có khi hôm nay đẩy đuổi được nhóm này ở chỗ này thì hôm sau lại xuất hiện nhóm khác ở vị trí khác. Ông Nghĩa nói lực lượng chức năng trực tiếp phát hiện và đẩy đuổi thường xuyên nhưng thẩm quyền của Ban thì không thể xử phạt mà chỉ nhắc nhở tại chỗ, dùng loa tuyên truyền hàng ngày.

- Vậy chớ không có hình thức xử lý đủ sức răn đe hả Bề Tui.

- Đà Nẵng có bộ quy tắc ứng xử trong lĩnh vực du lịch cũng đề cập đến vấn đề này, BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch cũng có nội quy tại các bãi tắm nhưng chế tài xử phạt thì chưa có nên nhiều người "nhờn".

- Hai nghĩ Sở Du lịch, chính quyền địa phương và BQL cần có quy chế phối hợp để tuyên truyền mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển, đồng thời phải xử phạt những trường hợp vi phạm.

- Bề Tui nghĩ nếu tình trạng này còn tái diễn thì việc xử phạt khi bắt quả tang là cần thiết. Tuyên truyền nhiều nhưng lúc cần thiết thì phải xử phạt để làm gương.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_225511_chiem-bai-bien-lam-ban-nhau.aspx