Chiếm đoạt tiền tỷ, nữ tổ trưởng tổ vay vốn bị bắt giữ sau 4 năm lẩn trốn

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng bị truy nã vì chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân cách đây 4 năm.

Ngày 2/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trương Thị Thạo (SN 1962), trú xã Yên Phú, huyện Yên Định (Thanh Hóa), bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào năm 2015, lợi dụng chức vụ là chi hội trưởng Chi hội phụ nữ kiêm tổ trưởng tổ vay vốn của xã Yên Phú, huyện Yên Định, bà Thạo đã thu gần 1 tỷ đồng tiền vay vốn ngân hàng của nhiều người trên địa bàn xã Yên Phú sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hàng chục hộ dân địa phương này thời điểm đó lao đao như ngồi trên đống lửa. Bà Trịnh Thị H. cho biết, bà Thao đến nhà mượn sổ vay vốn ngân hàng để lo cho các con ăn học, nhờ bà đứng tên vay hộ 40 triệu đồng, mới trả được 15 triệu. Sau khi bà Thao trốn đi, gia đình bà phải gánh 25 triệu đồng tiền nợ.

Bà Thiều Thị Ng. thì cho hay, bà đứng tên vay 35 triệu đồng theo dự án phát triển kinh tế, 8 triệu theo dự án xây dựng công trình nước sạch, 30 triệu đồng cho đối tượng hộ nghèo. Trong đó gia đình chỉ dùng 23,5 triệu đồng, còn lại đưa cho bà Thạo vay 49,5 triệu đồng.

"Chưa hết, tôi dành dụm được 7,2 triệu đồng nhờ bà này trản ngân hàng giúp thì bà ấy cũng ôm tiền trốn luôn, thành ra tôi phải ôm khoản nợ 56,7 triệu đồng", bà Ng. nói.

Được biết, cả xã có hơn 40 hộ vay tiền ngân hàng theo diện chính sách rồi đưa cho bà Thạo vay lại, người cho bà này vay nhiều nhất là 60 triệu đồng.

Sau khi ôm được số tiền lớn lên đến cả tỷ đồng, bà Thạo bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã bà này về tội Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chiem-doat-tien-ty-nu-to-truong-to-vay-von-bi-bat-giu-sau-4-lan-tron-270363.htm