Chiếm mọi lợi thế, Liverpool có dễ dàng 'xử lý' Porto?

Porto được đánh giá thuộc nhóm các đội bóng yếu nhất tại vòng tứ kết Champions League năm nay. Liverpool có phần 'may mắn' khi chỉ phải đối đầu với Porto, tuy nhiên thầy trò Klopp có lặp lại kết quả như năm ngoái hay không thì vẫn còn phải chờ.

Mùa giải trước trên đường vào tứ kết Champions League, Liverpool đã cho Porto phơi áo với tổng tỷ số 5-0. Tỷ số 5-0 chỉ là kết quả của một trận đấu, trận đấu lượt đi trên sân của Porto. Sau khi thắng đậm lượt đi và cầm chắc vé đi tiếp, Liverpool thi đấu không thực sự quyết tâm ở lượt về nên nhận kết quả hòa 0-0 tại Anfield.

Trong các đội bóng ở tứ kết Champions League hiện tại, Porto được đánh giá trong nhóm các đội bóng yếu nhất, bởi thế trước khi lễ bốc thăm tứ kết Champions League, rất nhiều cổ động viên của các đội bóng lớn mong gặp Porto. Cổ động viên Liverpool cũng vậy, “cầu được ước thấy”, đội bóng của họ lại một lần nữa gặp Porto, vì vậy Liverpool đang được đánh giá sẽ có vé vào bán kết.

Liverpool đang cạnh tranh ngôi vô địch Premier League và cả Champions League

Liverpool đang cạnh tranh ngôi vô địch Premier League và cả Champions League

Trước trận đấu với Porto, huấn luyện viên Klopp muốn kéo đội bóng của mình trở lại mặt đấu khi khẳng định gặp lại Porto không phải điều ông mong muốn. “Mọi người xung quanh đã nói rất nhiều điều. Mọi người đều muốn Porto, cho đến khi chúng tôi có lá thăm của Porto. Thành thật thì chúng tôi không muốn đối đầu với Porto”, Klopp nói.

“Họ chỉ nhìn vào những con số, tên và những thứ tương tự. Những người có ý tưởng đúng đắn về bóng đá không muốn đối đầu Porto, đó là sự thật”. Tuy nhiên, Klopp cũng không hạ thấp đội bóng của mình. “Nhưng cũng không ai muốn gặp Liverpool”. Nói về trận đấu sắp tới tại Anfield, Klopp khẳng định: “Chúng tôi không muốn mang đến cho họ cảm giác đây là một nơi dễ đến. Và đối với hầu hết các đội ở Champions League, đây là một nơi khó khăn”.

HLV Klopp đang tự tin trước trận tiếp Porto

Cặp đấu giữa Liverpool và Porto năm nay có chút khác so với năm ngoái khi hai đội sẽ thi đấu trước ở Anfield, điều đó khiến HLV Klopp buộc phải thúc giục học trò dốc sức để hòng giành một kết quả có lợi. Ngoài lợi thế sân nhà, từng nghiền nát đối thủ vào năm ngoái, Liverpool còn đang có lợi khi Porto không thắng trên sân khách tại các vòng knock-out Champions League trong suốt 15 năm gần đây.

Xét mọi góc độ, Porto đang quá lép vế trước Liverpool. Tất nhiên, mỗi trận đấu mỗi khác, Porto mùa giải năm nay cũng khác mùa giải năm trước, đội bóng của Bồ Đào Nha chẳng phải ngẫu nhiên có mặt ở tứ kết. Sau thất bại nặng nề ở trận lượt đi vòng 1/8 mùa giải trước, HLV Conceicao cùng các học trò rút ra nhiều kinh nghiệm và rõ ràng họ thi đấu khởi sắc hơn trên sân Anfield ở trận lượt về.

Cho nên các cầu thủ Liverpool cũng cần thể hiện một thái độ nghiêm túc, coi trọng đối thủ, bằng không họ sẽ phải trả giá. Vì một kết quả bất lợi tại Anfield sẽ khiến Liverpool gặp vô vàn khó khăn ở trận lượt về. Tuy nhiên, người hâm mộ của Liverpool cũng không hẳn quá lo lắng về vấn đề thái độ của cầu thủ, bởi HLV Klopp có thừa kinh nghiệm để khiến các học trò của mình giữ đôi chân trên mặt đất.

Liverpool đang có phong độ cao, do vậy nếu thi đấu đúng sức trên sân nhà, The Kop có thể thắng cách biệt hai bàn trước Porto.

Liverpool chưa bao giờ thua trước Porto trong sáu lần đối đầu trước đây tại đấu trường châu Âu (thắng 3, hòa 3 trận).

Porto chưa bao giờ đối mặt với một đối thủ thường xuyên hơn Liverpool tại Champions League mà không giành chiến thắng (bốn trận), họ cũng không thể giành chiến thắng trong bốn trận đấu Zenit St Petersburg và Juventus.

Mane ghi 69% số bàn thắng tại Champions League của mình ở giai đoạn loại trực tiếp (9/13); trong số những cầu thủ ghi ít hơn 10 bàn, chỉ có Ivica Olic (7/10 - 70%) có tỷ lệ cao hơn trong lịch sử Champions League.

Mane đang đạt phong độ cao trong màu áo Liverpool

Nếu Mane ra sân, anh sẽ xuất hiện lần thứ 20 tại Champions League, cầu thủ này đã ghi 13 bàn sau 19 trận. Chỉ có năm cầu thủ ghi được hơn 13 bàn thắng trong 20 trận đầu tiên trong lịch sử của Champions League gồm Alessandro del Piero (14), Ruud van Nistelrooy (16), Andriy Shevchenko (14), Jari Litmanen (14) và Roberto Soldado (16) .

Milner có 10 pha kiến tạo Champions League kể từ đầu mùa giải trước, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở giải đấu này. Kể từ 2003-2004, chỉ có ba cầu thủ người Anh có được số đường kiến tạo hai con số cho một đội bóng tại Champions League là Frank Lampard (Chelsea), Wayne Rooney (Manchester United) và Steven Gerrard (Liverpool).

Tất cả 12 bàn thắng của Liverpool ở Champions League mùa này đều đến từ trong vòng cấm, họ là đội bóng duy nhất tại vòng tứ kết chưa có bàn thắng nào từ ngoài vòng cấm. Chín bàn thắng mà Porto đã để thủng lưới trong cuộc thi cũng đến từ trong vòng cấm.

Moussa Marega

Liverpool đi tiếp bốn trong số năm lần vào tứ kết Champions League trong giai đoạn từ mùa giải 2004-05 tới mùa 2017-18, chỉ có mùa giải 2008-09 họ bị loại sau khi thua với tổng tỷ số 5-7 trước Chelsea.

Tiền đạo Moussa Marega của Porto có thể là cầu thủ thứ tư trong lịch sử Champions League ghi bàn trong bảy trận đấu liên tiếp tại Champions League sau Edinson Cavani, Ruud van Nistelrooy và Cristiano Ronaldo.

Porto không thể thắng bất kỳ trận nào trong 12 trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại Champions League (thua 8, hòa 4) kể từ chiến thắng 1-0 trước Deportivo La Coruna năm 2004. Porto đã vô địch mùa giải năm ấy dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho.

Có thể bạn quan tâm

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chiem-moi-loi-the-liverpool-co-de-dang-xu-ly-porto/20190409025256144