Chiêm ngưỡng 10 sân vận động hoành tráng tại Euro 2024

Euro 2024 là lần thứ 17 Giải bóng đá châu Âu được tổ chức. Nhằm chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất của bóng đá vào mùa hè năm nay, nước chủ nhà Đức đã cho xây dựng, tân trang lại 10 sân vận động thuộc 10 thành phố để tiếp đón 24 đội tuyển cũng như người hâm mộ làng túc cầu.

Sân vận động Olympiastadion Berlin – Thành phố Berlin (Sức chứa: 70.000 chỗ ngồi)

Sân vận động Olympic tại Thủ đô Berlin được chọn là nơi tổ chức lễ bế mạc và trận chung kết của Euro 2024. Được xây dựng vào năm 1936, sân nhà của CLB Hertha Berlin là một trong những sân vận động lâu đời nhất tại Euro năm nay. Với sức chứa lên tới 70.000 chỗ ngồi, sân vận động lớn nhất tại Đức là nơi từng đăng cai nhiều sự kiện lớn của thể thao như Thế vận hội mùa hè 1936, Giải vô địch điền kinh thế giới năm 2009, chung kết World Cup 2006 hay trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2014/2015. Ngoài trận đấu cuối cùng thì sân vận động Olympiastadion cũng sẽ tổ chức 5 trận đấu khác bao gồm 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết.

SVĐ Olympiastadion Berlin - Thành phố Berlin (Sức chứa: 70.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức trận chung kết, 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết của Euro 2024.

SVĐ Olympiastadion Berlin - Thành phố Berlin (Sức chứa: 70.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức trận chung kết, 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết của Euro 2024.

Sân vận động Rhein Energie Stadion – Thành phố Cologne (Sức chứa: 47.000 chỗ ngồi)

Sân vận động của đội bóng FC Cologne sẽ đăng cai 5 trận đấu tại Euro 2024 (4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8). Hơn 100 năm tồn tại, nơi đây đã trải qua 3 lần tu sửa. Lần gần nhất là để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2006 diễn ra tại Đức. Ngoài việc tổ chức các trận bóng đá, sân vận động Rhein Energie Stadion còn là nơi thường xuyên diễn ra các trận đấu bóng bầu dục, khúc côn cầu trên băng cũng như các buổi hòa nhạc.

SVĐ Rhein Energie Stadion – Thành phố Cologne (Sức chứa: 47.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 của Euro 2024.

SVĐ Rhein Energie Stadion – Thành phố Cologne (Sức chứa: 47.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 của Euro 2024.

Sân vận động Signal Iduna Park – Thành phố Dortmund (Sức chứa: 66.000 chỗ ngồi)

Là một trong những sân vận động cuồng nhiệt nhất trên thế giới, sân nhà của CLB Borussia Dortmund được chọn để tổ chức 6 trận đấu của Euro 2024 (4 trận vòng bảng, 1 trận đấu vòng 1/8 và 1 trận bán kết). Sân vận động Signal Iduna Park được thành lập vào năm 1974 nhằm phục vụ cho World Cup diễn ra cũng trong năm đó tại Đức.

SVĐ Signal Iduna Park – Thành phố Dortmund (Sức chứa: 66.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 4 trận vòng bảng, 1 trận đấu vòng 1/8 và 1 trận bán kết của Euro 2024.

SVĐ Signal Iduna Park – Thành phố Dortmund (Sức chứa: 66.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 4 trận vòng bảng, 1 trận đấu vòng 1/8 và 1 trận bán kết của Euro 2024.

Tại World Cup 2006, sân vận động Signal Iduna Park đã chứng kiến thất bại của nước chủ nhà Đức trước Italia tại trận bán kết. Một trong những đặc điểm tạo nên thương hiệu của sân vận động này mà khiến bất cứ đội bóng nào đặt chân đến đây đều phải cảm thấy e ngại nằm ở khu vực góc khán đài phía Nam với sức chứa 24.500 chỗ ngồi. Đây được ví là “Bức tường vàng” khi tất cả các CĐV đều khoác trên mình màu áo vàng, đồng loạt khoác vai nhau nhảy và hát vang bài hát của đội bóng.

Sân vận động Merkur Spiel Arena – Thành phố Dusseldorf (Sức chứa: 47.000 chỗ ngồi)

Được khởi công vào đầu những năm 2000 và hoàn thành vào năm 2004 nhưng phải tới Euro 2024 mới là giải bóng đá lớn đầu tiên mà sân nhà của CLB Fortuna Dusseldorf được chọn làm nơi tổ chức. Sân vận động Merkur Spiel Arena được thiết kế theo dạng hình vuông. Việc sân đấu sở hữu mái che có thể đóng lại cùng một hệ thống sưởi ấm khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để tổ chức các sự kiện âm nhạc.

SVĐ Merkur Spiel Arena – Thành phố Dusseldorf (Sức chứa: 47.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 và 1 trận tứ kết của Euro 2024.

SVĐ Merkur Spiel Arena – Thành phố Dusseldorf (Sức chứa: 47.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 và 1 trận tứ kết của Euro 2024.

Sân vận động của thành phố Dusseldorf còn được nhớ đến với trận đấu quyền ảnh đỉnh cao giữa Tyson Fury và Wladimir Klitschko vào tháng 11 năm 2015. Tại Giải bóng đá châu Âu vào tháng 6 tới đây, sân vận động Merkur Spiel Arena tổ chức 5 trận đấu (3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 và 1 trận tứ kết).

Sân vận động Deutsche Bank Park – Thành phố Frankfurt (Sức chứa: 46.000 chỗ ngồi)

Sân vận động của CLB Eintracht Frankfurt sẽ kỷ niệm 100 năm vào 2025 kể từ khi được thành lập. Trong quá khứ, sân đấu với tên gọi khác là Frankfurt Arena đã trải qua hai lần tu sửa lớn nhất là vào các năm 1950 và 1970. Đây cũng là sân đấu nằm trong danh sách được cải tiến lại để phục vụ cho World Cup 1974 diễn ra ở Đức. Sân nhà của Eintracht Frankfurt thời điểm đầu chỉ có sức chứa 35.000 chỗ ngồi trước khi được nâng lên thành 46.000 như hiện tại.

SVĐ Deutsche Bank Park – Thành phố Frankfurt (Sức chứa: 46.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 của Euro 2024.

SVĐ Deutsche Bank Park – Thành phố Frankfurt (Sức chứa: 46.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 của Euro 2024.

Giống các sân vận động khác của Euro 2024, Deutsche Bank Park cũng là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc của nhiều nghệ sĩ lớn như Michael Jackson, Bruce Springsteen, The Rolling Stones và gần đây là Ed Sheeran, Beyonce hay Harry Styles. Điểm đặc biệt của sân đấu là việc mái che có thể đóng lại nên hầu như các trận đấu diễn ra tại đây chưa bao giờ phải hoãn vì vấn đề thời tiết. Euro 2024 sẽ chứng kiến sân nhà của CLB Frankfurt tổ chức 5 trận đấu (4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8).

Sân vận động Veltins Arena – Thành phố Gelsenkirchen (Sức chứa: 50.000 chỗ ngồi)

Sân nhà của CLB Schalke 04 được khởi công vào cuối những năm 1990 trước khi được hoàn thành vào 08/2001. Sân vận động Veltins Arena nổi bật với mái vòm nặng 11.000 tấn có thể đóng mở giúp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thi đấu, đồng thời mặt cỏ được bảo vệ và tự nhiên hơn khi được dùng cho mục đích khác như các môn thể thao tốc độ hay sự kiện âm nhạc.

SVĐ Veltins Arena – Thành phố Gelsenkirchen (Sức chứa: 50.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận vong 1/8 của Euro 2024.

SVĐ Veltins Arena – Thành phố Gelsenkirchen (Sức chứa: 50.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận vong 1/8 của Euro 2024.

Nơi đây từng tổ chức trận chung kết C1 mùa giải 2003/2004 và 5 trận đấu tại World Cup 2006. Tại Euro, sân vận động Veltins Arena sẽ đăng cai 4 trận đấu bao gồm 3 trận vòng bảng và 1 trận vong 1/8.

Sân vận động Volksparkstadion – Thành phố Hamburg (Sức chứa: 50.000 chỗ ngồi)

Giống như Veltins Arena, sân vận động của CLB Hamburger SV cũng được khởi công xây dựng vào cuối những năm 1990 và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2000. Đây là một trong những sân vận động hiếm hoi tại Đức đủ điều kiện nhưng hiếm khi được chọn để tổ chức các giải bóng đá đỉnh cao. Thành phố lớn nhất thứ 3 của châu Âu sẽ đăng cai 5 trận đấu gồm 4 trận tại vòng bảng và 1 trận tứ kết.

SVĐ Volksparkstadion – Thành phố Hamburg (Sức chứa: 50.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 4 trận tại vòng bảng và 1 trận tứ kết của Euro 2024.

SVĐ Volksparkstadion – Thành phố Hamburg (Sức chứa: 50.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 4 trận tại vòng bảng và 1 trận tứ kết của Euro 2024.

Sân vận động Red Bull Arena – Thành phố Leipzig (Sức chứa: 42.000 chỗ ngồi)

Là sân vận động lớn thứ 6 tại Đức, Red Bull Arena được xây dựng vào năm 2004 dựa trên cơ sở của sân vận động cũ Zentralstadion và trải qua nhiều lần cải tạo để đáp ứng tiêu chuẩn của UEFA. Red Bull Arena từng tổ chức 5 trận đấu tại World Cup 2006. Tại Euro 2024, 4 trận đấu bao gồm 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/8 sẽ được tổ chức trên sân vận động Red Bull Arena.

SVĐ Red Bull Arena – Thành phố Leipzig (Sức chứa: 42.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/8 của Euro 2024.

SVĐ Red Bull Arena – Thành phố Leipzig (Sức chứa: 42.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/8 của Euro 2024.

Sân vận động Allianz Arena – Thành phố Munich (Sức chứa: 67.000 chỗ ngồi)

Sân nhà CLB Bayern Munich sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc cũng như trận mở màn vòng chung kết Euro 2024 giữa đội tuyển Đức và Scotland vào ngày 15/06. Sở hữu vẻ bề ngoài bắt mắt, nổi bật với lớp vỏ ngoài được làm từ các tấm nhựa ETFE phát sáng, có thể thay đổi màu sắc, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp về đêm, Allianz Arena là một trong những sân vận động được ví như biểu tượng của châu Âu. Bên cạnh Thủ đô Berlin và thành phố Dortmund, sân vận động tại thành phố Munich được đưa vào hoạt động từ năm 2005 sẽ đăng cai 6 trận đấu bao gồm 4 trận đấu vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 và 1 trận bán kết.

SVĐ Allianz Arena – Thành phố Munich (Sức chứa: 67.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 4 trận đấu vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 và 1 trận bán kết của Euro 2024.

SVĐ Allianz Arena – Thành phố Munich (Sức chứa: 67.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 4 trận đấu vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 và 1 trận bán kết của Euro 2024.

Sân vận động MHP Arena – Thành phố Stuttgart (Sức chứa: 54.000 chỗ ngồi)

Được thành lập vào năm 1933, một trong những sân vận động lâu đời nhất lịch sử nước Đức đã được cải tạo và đổi tên rất nhiều lần trong quá khứ. Trước đây, sân nhà CLB Stuttgart từng tổ chức Giải điền kinh thế giới năm 1993 hay các trận đấu bóng bầu dục nhưng từ năm 2011, MHP Arena chỉ được sử dụng cho các trận đấu tại bóng đá. Tại Euro 2024, sân vận động này sẽ tổ chức 5 trận đấu với 4 trận tại vòng bảng cùng 1 trận đấu tại tứ kết.

SVĐ MHP Arena – Thành phố Stuttgart (Sức chứa: 54.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 4 trận tại vòng bảng cùng 1 trận đấu tại tứ kết của Euro 2024.

SVĐ MHP Arena – Thành phố Stuttgart (Sức chứa: 54.000 chỗ ngồi) sẽ là nơi tổ chức 4 trận tại vòng bảng cùng 1 trận đấu tại tứ kết của Euro 2024.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chiem-nguong-10-san-van-dong-hoanh-trang-tai-euro-2024-238460.htm