Chiêm ngưỡng 7 cây bonsai 'thọ' nhất thế giới

Những cây bonsai nghìn năm tuổi này trông không hề cằn cỗi mà vẫn tràn sức sống do được chăm sóc chu đáo và đúng kỹ thuật.

Cây đa bonsai tại bảo tàng Crespi Bonsai Museum (Italy) hiện được xem là cây bonsai “thọ” nhất thế giới với tuổi thọ ước tính trên 1.000 tuổi.

Cây đa bonsai tại bảo tàng Crespi Bonsai Museum (Italy) hiện được xem là cây bonsai “thọ” nhất thế giới với tuổi thọ ước tính trên 1.000 tuổi.

Được biết, ông Luigi Crespi - nhà sáng lập bảo tàng Crespi Bonsai Museum đã phải mất tới 10 năm để có thể sở hữu được cây đa bonsai cổ thụ này.

“Già” không kém là cây tùng bonsai tại Nhật Bản.

Cây tùng bonsai này có tuổi đời trên 1.000 và đang được đặt tại vườn bonsai Mansei-en (Nhật Bản).

Hai chậu cây bonsai tại bảo tàng Shunkaen Bonsai Musuem có tuổi thọ ước tính trên 800 năm.

Được biết, bảo tàng Shunkaen Bonsai Musuem được thành lập năm 2002 bởi ông Kunio Kobayashi - một trong những nghệ nhân bonsai nổi tiếng nhất trên thế giới.

Với tuổi đời 600 năm, bonsai thông đỏ ở Atami, Nhật Bản không chỉ là một trong những cây bonsai thọ nhất thế giới mà còn được cho là cây bonsai lớn nhất với chiều cao 4,9m và 9,1m chiều rộng.

Sandai Shogun no Matsu là một loại thông 5 lá có tuổi đời trên 500 năm và được xem như là một trong những báu vật quốc gia của xứ sở hoa anh đào.

Cây thông bonsai có tên Yamaki Pine có niên đại 392 năm được đặt tại vườn thực vật quốc gia Mỹ.

Những chậu bách bonsai Cambridge, Massachusetts, Mỹ có tuổi đời từ 150 – 275 năm và là được xem là những cây bonsai lâu đời nhất đang tồn tại ở quốc gia này. Nguồn ảnh: Oldest.

Hà Nguyễn (theo Oldest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chiem-nguong-7-cay-bonsai-tho-nhat-the-gioi-1075225.html