Chiêm ngưỡng dàn cây cảnh độc lạ Xuân Quý Mão tại Quảng Ngãi

Tham gia chương trình trưng bày sinh vật cảnh TP Quảng Ngãi năm 2023, các chủ vườn đã mang tới các tác phẩm độc lạ của nhà vườn thu hút người dân và du khách thưởng lãm.

>> Clip: Dàn cây cảnh độc đáo tại Triển lãm sinh vật cảnh Quảng Ngãi (NGUYỄN TRANG)

Tại chợ hoa xuân Quảng Ngãi trên đường Phạm Văn Đồng đang diễn ra chương trình trưng bày sinh vật cảnh TP Quảng Ngãi. Các chủ sở hữu đã mang đến các tác phẩm bonsai độc đáo với muôn hình dạng phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân, du khách.

 Nhiều tác phẩm bonsai độc đáo trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhiều tác phẩm bonsai độc đáo trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Rất nhiều tác phẩm bonsai có thế lạ được các nghệ nhân uốn nắn, tạo kiểu như tác phẩm Rồng me của ông Châu thư pháp. Tác phẩm Rồng me có dáng, thế độc đáo tựa rồng đang bay lên.

Tác phẩm "Rồng me" của chủ sở hữu Châu thư pháp thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, du khách. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tác phẩm "Rồng me" được tạo nên từ cây me, hình ảnh con rồng uốn lượn với những tán cây trải rộng như đám mây. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngoài ra còn có tác phẩm “Thiên tuế” của ông Trương Thanh Hạt, tác phẩm “Khế” của ông Nguyễn Hữu Trung, tác phẩm “Sam núi” của ông Phương Mai,…Mỗi tác phẩm đều là tâm huyết, dày công tạo hình bằng con mắt, đôi tay nghệ nhân chuyên nghiệp.

Ông Trung với tác phẩm "Khế" được chăm sóc, tỉa, tạo dáng suốt hàng chục năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Hữu Trung đưa tác phẩm “Khế” tham gia trưng bày, cho biết: “Cây khế này khoảng 60 năm tuổi, chiều cao bonsai chỉ hơn 1m, do gia đình tôi sở hữu lại được 28 năm và tiếp tục chăm sóc cây khế bonsai này”.

Ông Hoàng Văn Thụ, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP Quảng Ngãi, cho biết: “Hội đã vận động các hội viên thành phố đưa cây cảnh ra trưng bày Xuân Quý Mão. Năm nay số lượng cây cảnh nhiều hơn, chất lượng cao hơn, đáp ứng các tiêu chí cổ, kỳ, mỹ. Hội cũng đã đưa một số lượng lớn cây cảnh ra trưng bày giao lưu cùng tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng”. Đến hiện tại có 135 cây trưng bày của hơn 44 chủ sở hữu cùng tham gia, tổng trị giá theo thị trường khoảng 17 tỷ đồng.

>>Nhiều cây cảnh có dáng độc lạ tại triển lãm sinh vật cảnh Quảng Ngãi (Ảnh: NGUYỄN TRANG)

Cây Duối của chủ sở hữu Trần Tuấn tại triển lãm sinh vật cảnh.

Cây sam núi của chủ sở hữu Phương Mai.

Cây Cốc của Phương Mai.

Cây khế có thế bonsai độc đáo.

Cây vú sữa của Trương Thanh Hạc đang ra chi chít quả rất đẹp.

Cây trắc của Phương Uyên

Cây thiên tuế của Trương Thanh Hạt.

Cây duối cổ thụ độc đáo.

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chiem-nguong-dan-cay-canh-doc-la-xuan-quy-mao-tai-quang-ngai-post675987.html