Chiêm ngưỡng dàn khí tài hùng hậu tham gia cuộc tập trận siêu khủng của NATO

NATO đang tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc với sự tham gia của gần 50.000 binh sĩ đến từ 29 quốc gia thành viên.

Cuộc tập trận Trident Juncture bắt đầu từ ngày 25/10 và dự kiến kéo dài khoảng 1 tháng với các bài diễn tập cả trên bộ, trên không và trên biển. Hàng chục ngàn quân nhân từ 31 quốc gia, cùng 150 máy bay, 65 tàu chiến, hàng chục nghìn xe quân sự, khí tài tiên tiến sẽ tham gia vào cuộc tập trận lần này.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng từ cuộc tập trận:

Nước bắn lên từ vụ nổ trong cuộc tập trận Trident Juncture của NATO, ngoài khơi bờ biển Trondheim, Na Uy. NATO đã tiến hành cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh kết thúc (năm 1991). Ảnh: Reuters

Thủy quân Lục chiến Mỹ với Đơn vị viễn chinh biển số 24 (MEU) tiến hành huấn luyện trong thời tiết lạnh ở Iceland. Ảnh: Reuters

Thủy quân lục chiến Mỹ hành quân đến một địa điểm đào tạo ở Iceland. Ảnh: Reuters

Tàu hộ tống nhỏ lớp Skjold HNOMS Storm và HNMOS Skudd của hải quân Hoàng gia Na Uy đậu cạnh tàu sân bay USS Harry S. Truman của hải quân Mỹ tại khu vực Vestfjordern, Na Uy. Ảnh: Reuters

Chiếc Super Hornet F/A-18E xuất phát từ tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ để tiến hành hỗ trợ cuộc tập trận trên biển. Ảnh: Reuters

Quân nhân thuộc lữ đoàn bộ binh 4 của lục quân Anh The Black Rats tham gia diễn tập tại gần Rena, Na Uy. Ảnh: Reuters

Máy bay quân sự bay trên bầu trời Trondheim, Na Uy. Ảnh: Reuters

Máy bay phản lực Osprey V-22 tại Trondheim, Na Uy. Ảnh: Reuters

Tàu tấn công của USS Iwo Jima cùng Hải quân Mỹ từ Đơn vị thám hiểm hàng hải thứ 24 tham gia cuộc tập trận tại Vịnh Faxa, Reykjavik, Iceland. Ảnh: Reuters

Khí tài tham dự cuộc tập trận được triển khai ở ngoài khơi bờ biển Trondheim, Na Uy. Ảnh: Reuters

Tàu hộ tống Hải quân Hoàng gia Thụy Điển HSwMS Karlstad đến thăm cảng trước khi tham gia cuộc tập trận ở Trondheim, Na Uy. Ảnh: Reuters

Lữ đoàn số 9 của quân đội Đức và Lữ đoàn bộ binh số 4 của quân đội Anh sau hoạt động băng qua sông trong khuôn khổ cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg xem xét một vũ khí khi đến thị sát cuộc tập trận ở Trondheim, Na Uy. Ảnh: Reuters

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/chiem-nguong-dan-khi-tai-hung-hau-tham-gia-cuoc-tap-tran-sieu-khung-cua-nato-a249896.html