Chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi ở Cao Bằng

Mắt Thần núi theo tiếng Tày là Phja Píot (nghĩa là núi thủng), trên núi có một lỗ thủng đường kính hơn 50 mét, xuyên từ mặt bên này sang mặt bên kia của ngọn núi.

Danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi là thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo thuộc xóm Thăng Sặp, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Cuộc sống của người dân xung quanh khu vực Mắt Thần núi. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Mắt Thần núi theo tiếng Tày là Phja Píot (nghĩa là núi thủng), trên núi có một lỗ thủng đường kính hơn 50 mét, xuyên từ mặt bên này sang mặt bên kia của ngọn núi. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xếp hạng di tích quốc gia đối với Danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi ở Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chiem-nguong-danh-lam-thang-canh-mat-than-nui-o-cao-bang/815230.vnp