Chiêm ngưỡng đồng hồ Star Wars do AI vẽ ra

Với các câu lệnh đơn giản, một nhà thiết kế đã yêu cầu Midjourney vẽ ra những chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ nhân vật trong vũ trụ Star Wars.

 Sử dụng công cụ vẽ ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) Midjourney, nhà thiết kế Sarang Sheth từ Ấn Độ đã tạo nên những chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ nhân vật trong Star Wars để kỷ niệm ngày 4/5, còn gọi là Star Wars Day. Ảnh trên là chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng với chất liệu gốm, mặt số có hình nón bảo hộ của đội quân Stormtrooper. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ này không thể thành sự thật bởi dây đeo cũng làm từ gốm, sẽ gây khó chịu và nặng tay khi đeo trong thời gian dài.

Sử dụng công cụ vẽ ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) Midjourney, nhà thiết kế Sarang Sheth từ Ấn Độ đã tạo nên những chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ nhân vật trong Star Wars để kỷ niệm ngày 4/5, còn gọi là Star Wars Day. Ảnh trên là chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng với chất liệu gốm, mặt số có hình nón bảo hộ của đội quân Stormtrooper. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ này không thể thành sự thật bởi dây đeo cũng làm từ gốm, sẽ gây khó chịu và nặng tay khi đeo trong thời gian dài.

Tương tự chiếc màu trắng, mẫu đồng hồ này cũng làm từ gốm nhưng màu đen. Mặt số chứa nón bảo hiểm của lãnh chúa Sith, một số chi tiết có màu vàng để tăng độ nổi bật. Việc chọn 4/5 làm ngày kỷ niệm Star Wars bắt nguồn từ câu chơi chữ "May the Fourth be with you", nhại theo câu chúc nổi tiếng "May the Force be with you" trong vũ trụ Star Wars.

Sheth đã nhập vào Midjourney các câu lệnh để công cụ vẽ hình đồng hồ lấy cảm hứng từ nhân vật Star Wars. Trong một lần yêu cầu phần mềm thiết kế đồng hồ với nhân vật Stormtrooper, hình ảnh tạo ra lại có nón bảo hộ Stormtrooper được làm mờ phía hậu cảnh, còn chiếc đồng hồ khá đơn giản với màu trắng, cửa sổ ngày và 3 mặt nhỏ bên trong.

Cây viết của Yanko Design thậm chí yêu cầu Midjourney thiết kế đồng hồ đeo tay với hình dạng giống phi thuyền Millennium Falcon. Tuy nhiên, thành quả chỉ là chiếc đồng hồ bình thường, các họa tiết xếp lớp của phi thuyền được khắc lên bề mặt. Dù không theo ý muốn của Sheth, chất liệu và họa tiết mặt số do AI thiết kế lại gây ấn tượng.

Đồng hồ quả quýt với thiết kế giống C3PO, một trong những robot kinh điển của Star Wars. Mặt số được giấu khéo léo trong đôi mắt của robot. Sheth đánh giá cao Midjourney khi có thể tạo ra những bức ảnh rất sắc nét, thấy rõ chi tiết phay xước của đồng, hiệu ứng đổ bóng và phản chiếu ánh sáng. Khi mới nhìn qua, nhiều người có thể nhầm tưởng đây là ảnh chụp thật, không phải tranh do AI vẽ.

Đồng hồ để bàn mô phỏng Death Star, trạm không gian có khả năng hủy diệt hành tinh trong Star Wars. Phần miệng núi lửa được AI xử lý tinh tế khi tích hợp mặt số, trong khi bề mặt hành tinh được mô phỏng giống Death Star nhất có thể. Dù vậy, kích thước của đồng hồ sẽ khá nặng nếu xuất hiện ngoài đời.

Hình dạng của chiếc đồng hồ này khá đơn giản, được đặt vào giữa nhân vật Grogu (Baby Yoda). Theo Sheth, Midjourney gặp khó khăn trong việc tạo ra hình ảnh theo yêu cầu (đồng hồ để bàn đặt trong tai của Grogu). Một số ảnh chỉ có Grogu mà không có đồng hồ, và hình ảnh phía trên là kết quả đẹp nhất. Nếu nhìn kỹ, mặt số trên đồng hồ có sai sót. Đây cũng là điểm yếu của Midjourney dù phiên bản được sử dụng khá mới (5 và 5.1).

Đồng hồ đeo tay với nón bảo hiểm của Kylo Ren được đánh giá khó tạo nhất, bởi công cụ liên tục nhầm lẫn giữa nhân vật này với Darth Vader. Phải mất hơn 20 hình ảnh để Midjourney tạo ra chiếc mũ giống Kylo Ren nhất. Các chi tiết màu đỏ và kim đồng hồ giống kiếm ánh sáng (lightsaber) là những điểm nhấn thú vị mà AI có thể sáng tạo.

Phúc Thịnh

Ảnh: Sarang Sheth/Midjourney

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chiem-nguong-dong-ho-chu-de-star-wars-ve-boi-ai-post1428363.html