Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn 32 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Ngày 3/6, Đồn Biên phòng Ngọc Chung và đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (BĐBP tỉnh Cao Bằng) phát hiện, thu dung 32 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

Cụ thể, trong lúc tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã phát hiện, ngăn chặn 2 vụ với 19 công dân Việt Nam (gồm 10 nam, 9 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua các khu vực mốc 770 (thuộc xóm Giộc Vung, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) và mốc 783 (thuộc địa bàn xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Các công dân nhập cảnh trái phép qua mốc 783 bị lực lượng Biên phòng Ngọc Chung phát hiện

Các công dân nhập cảnh trái phép qua mốc 783 bị lực lượng Biên phòng Ngọc Chung phát hiện

Cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tuần tra, phát hiện 7 công dân Việt Nam (gồm 4 nam, 3 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 753 (thuộc xóm Bảo Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Ngày 2-6, đơn vị cũng phát hiện, ngăn chặn 6 công dân Việt Nam (gồm 3 nam, 3 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực Mốc 756.

Các công dân trên khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Nông và Long An, sang Trung Quốc để kiếm việc làm, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, xử lý.

Các công dân nhập cảnh trái phép qua mốc 756 bị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện

Đồn Biên phòng Ngọc Chung và đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã kiểm tra y tế, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh đưa vào khu cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19./.

Thành Nam/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cao-bang-phat-hien-ngan-chan-32-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-tu-trung-quoc-863474.vov