Chiêm ngưỡng khu nghỉ dưỡng đầu tiên đạt chuẩn Sheraton Grand tại Đông Nam Á

Là nơi tổ chức đại tiệc APEC, sở hữu bể bơi vô cực dài nhất TP. Đà Nẵng và hai khu khách sạn hạng sang, Sheraton Grand Danang Resort là khu nghỉ dưỡng đầu tiên ở Đông Nam Á đạt chuẩn thương hiệu Sheraton Grand.

Sheraton Grand Danang Resort là khu nghỉ dưỡng đầu tiên ở Đông Nam Á đạt chuẩn thương hiệu Sheraton Grand.

Sheraton Grand Danang Resort là khu nghỉ dưỡng đầu tiên ở Đông Nam Á đạt chuẩn thương hiệu Sheraton Grand.

Theo Tập đoàn quản lý khách sạn Marriott, hiện nay mới chỉ có 37 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn cầu đạt được chuẩn thương hiệu này.

Chuỗi khách sạn Sheraton Grand tạo nên thương hiệu nhờ vị trí tại những điểm du lịch thu hút du khách hàng đầu thế giới, kiến trúc sang trọng, nhà hàng ẩm thực phong phú, dịch vụ cao cấp.

Sheraton Grand Đà Nẵng Resort cũng là công trình khách sạn được xây dựng với chất lượng và tốc độ nhanh kỷ lục với chỉ 14 tháng với sự tham gia của 21 nhà thầu lớn nhỏ khác nhau.

Sheraton Grand Danang Resort tọa lạc trên bãi biển Non Nước, du khách chỉ mất 20 phút di chuyển đến sân bay và các điểm du lịch nổi tiếng như phố cổ Hội An, Huế…

Khu nghỉ dưỡng bao gồm 2 khu khách sạn cao 6 tầng. Khu I gồm 130 phòng nghỉ và phòng suite, với căn phòng đại sứ sang trọng; khu II có 128 phòng nghỉ và phòng suite, với phòng tổng thống đẳng cấp có lối đi VIP, thang máy riêng và bãi đáp/cất cánh máy bay trực thăng.

Tất cả phòng đều được trang bị giường thương hiệu Sheraton Signature Sleep Experience nổi tiếng.

Căn phòng Tổng thống tại đây cũng từng vinh dự đón tiếp Thủ tướng Malaysia trong thời gian ông tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Phòng Tổng thống có 3 mặt hướng biển, 2 phòng ngủ, 2 phòng khách lớn thông nhau, 2 phòng phục vụ các cuộc họp và làm việc.

Phòng tắm lớn được thiết kế rộng lớn với tông màu vàng hoàng gia, nội thất bày biện tỉ mỉ, sang trọng.

Với các căn phòng suite nằm ở tầng 1 hai khu khách sạn, khách sẽ có thêm trải nghiệm thả mình nghỉ ngơi ngắm trời mây ở những bể bơi nhỏ nằm bên ngoài ban công mang lại sự riêng tư nhất định. Đây cũng là lựa chọn hợp lý cho các gia đình có trẻ em.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu một bể bơi vô cực 250 m dài nhất TP. Đà Nẵng nối dài từ khu vực sảnh lobby đến sát mép biển.

Tất cả phòng nghỉ đều được trang bị giường Sheraton Signature Sleep Experience với hướng nhìn ra khung cảnh biển hoặc hồ bơi vô cực dài nhất TP. Đà Nẵng. Mọi căn phòng đều có ban công riêng, lối trang trí cổ điển quý phái pha lẫn đường nét đương đại, tạo ra một không gian trang trọng, ấm cúng.

Bảy nhà hàng và quầy bar đem lại những lựa chọn ẩm thực quốc tế phong phú với các món ăn truyền thống của Việt Nam, châu Á. Thực khách có thể thưởng thức các món ăn đặc sắc, thưởng trà, cà phê với các món tráng miệng tại Tea Lounge, ngắm cảnh hồ bơi vô cực trải dài… Tầng hầm của khách sạn là khu bếp với 6 khu vực khác nhau, nếu hoạt động hết công suất phải cần tới 400 nhân viên.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu một bể bơi vô cực 250 m dài nhất TP. Đà Nẵng nối dài từ khu vực sảnh lobby đến sát mép biển. Đây được coi như một dòng Venice xanh biếc giữa lòng Sheraton Grand Đà Nẵng Resort với những cây cầu ngọc bích nối liền hai bên bờ.

Nằm ngay cạnh bể bơi lớn, Shine Spa for Sheraton cũng sẽ chăm sóc khách hàng một cách tận tình chu đáo

Nằm ngay cạnh bể bơi lớn, Shine Spa for Sheraton cũng sẽ chăm sóc khách hàng một cách tận tình chu đáo với các gói trị liệu đa dạng kết hợp giữa thủy liệu pháp tân tiến và những tiến trình trị liệu truyền thống của châu Á.

Để có được thương hiệu Sheraton Grand Danang Resort cũng phải kể đến sự ghi nhận rất lớn từ việc khách sạn đã phối kết hợp tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bên cạnh đó là những nỗ lực nâng tầm chất lượng dịch vụ của khách sạn. Tiếp sau sự kiện này, giải vô địch Golf liên Câu lạc bộ châu Á - Thái Bình Dương 2017 cũng được đăng cai tổ chức tại đây.

Đặc biệt, trong Tuần lễ Cấp cao APEC, tòa nhà hội nghị cao 2 tầng trên tổng diện tích mặt bằng 3.200 m2 với đại sảnh khổng lồ có tổng diện tích 1.267 m2 là nơi phục vụ Gala Dinner cho 21 lãnh đạo cấp cao và hơn 1.000 đại biểu tham dự sự kiện này.

Đại sảnh tiệc lớn nhất Việt Nam thuộc khuôn viên khách sạn, có tổng diện tích sàn 1267 m2, chiều cao trần là 12,75 m.

Tổng diện tích hội họp của Sheraton Đà Nẵng lên đến trên 3.300 m2 với 14 phòng chức năng khác nhau: phòng tiệc, phòng chờ cho lãnh đạo cấp cao, phòng chờ cho Bộ trưởng, phòng họp bí mật, phòng dành cho nhân viên an ninh bảo vệ cấp cao, phòng thay đồ.

Tất cả phòng họp đều được trang bị hệ thống âm thanh hình ảnh tiên tiến. Các nhà tổ chức cũng có thể lựa chọn nhiều phương án không gian: ngoài trời, hồ bơi hoặc trên bãi biển...

Ông Karl Hudson, Phó Chủ tịch Khu vực, Tập đoàn Marriott, cho biết: “Việc vận hành khu nghỉ dưỡng này sẽ đem lại những trải nghiệm dịch vụ tốt cho du khách và môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên, nâng tầm ngành dịch vụ Đà Nẵng”.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, chủ đầu tư xây dựng dự án.

"Việc thương hiệu Sheraton Grand Resort đầu tiên xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á là sự ghi nhận ý nghĩa đối với ngành kinh doanh dịch vụ khách sạn và nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng và Việt Nam", bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, chủ đầu tư dự án chia sẻ.

Phương Mai

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/bat-dong-san/chiem-nguong-khu-nghi-duong-dau-tien-dat-chuan-sheraton-grand-tai-dong-nam-a-68980.html