Chiêm ngưỡng mẫu xe cổ Mỹ đắt nhất mọi thời đại

Phần lớn những nhà sản xuất xe hơi Mỹ đều không có những siêu phẩm như các hãng xe tới từ châu Âu, tuy nhiên thi thoảng vẫn có 1 vài ngoại lệ. Mẫu xe cổ Duesenberg SSJ 1935 được nhà đấu giá Gooding & Company bán tại Pebble Beach năm nay với giá 22 triệu USD thực sự gây bất ngờ. Đây là 1 trong 2 chiếc SSJ từng được sản xuất và là chiếc đầu tiên được bán đấu giá.

Duesenberg SSJ 1935 chốt giá 19 triệu USD kèm 3 triệu cho các chi phí bên ngoài

Mức giá này cũng là giá bán cao nhất từng được bán đấu giá không chỉ dành cho một mẫu xe hơi của Mỹ mà còn là chiếc xe hơi thời tiền Thế chiến II. Trước đó, cách đây 2 năm, chiếc Cobra 260 Cobra 1962 được RM Sotheby bán đấu giá với khoảng xấp xỉ 14 triệu USD đã được xem là kỉ lục. Hầu như những chiếc xe có giá trị cao nhất đều thuộc về những mẫu Ferrari ở thập kỷ 60.

Đây là mẫu xe cổ Mỹ có giá bán lớn nhất từ trước đến nay

Chiếc xe này thuộc về diễn viên huyền thoại Gary Cooper được trang bị động cơ 8 xy lanh thẳng hàng kèm hệ thống siêu nạp cho công suất lên tới 400 mã lực - một con số khổng lồ vào những năm đó. Đây là một trong những chiếc xe nhanh nhất vào điểm ra mắt với vận tốc tối đa lên tới 225 km/h.

Đây là mẫu xe có thiết kế kinh điển đi kèm động cơ V8

Chiếc xe này sau đó đã được bán cho nhà sưu tập xe hơi Briggs Cunningham, sau đó được mua lại bởi Miles Collier vào năm 1986 và yên vị trong bộ sưu tập cá nhân này cho tới bây giờ. "Với tốc độ 225 km/h vào năm 1935, SSJ đơn giản mà một mẫu xe bất khả chiến bại", chủ sở hữu trước Miles Collier cho biết.

Thiết kế cabin xe Duesenberg SSJ 1935

Thiết kế kính chắn gió phía trước xe Duesenberg SSJ 1935

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/chiem-nguong-mau-xe-co-my-dat-nhat-moi-thoi-dai-1043.htm