Chiêm ngưỡng những bức vẽ hoa sen độc đáo trong triển lãm mừng Đại lễ Vesak 2019

Triển lãm tranh 'Con đường giác ngộ' là một trong nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, Hà Nam. Triển lãm được coi như một hành trình khám phá văn hóa Phật giáo trên nhiều phương diện, nhiều góc nhìn. Trong số 125 tác phẩm được trưng bày, phải kể đến loạt những bức vẽ hoa sen độc đáo của những họa sĩ trong CLB 'Cùng sánh ước – Họa Thất 5P'.

 Toàn cảnh triển lãm tranh “Con đường giác ngộ” trong Điện Giáo Chủ, Chùa Tam Chúc

Toàn cảnh triển lãm tranh “Con đường giác ngộ” trong Điện Giáo Chủ, Chùa Tam Chúc

Triển lãm trưng bày 125 tác phẩm của 22 tác giả trong và ngoài nước với các chất liệu sơn dầu, màu nước, sơn mài

“Thấy” của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm “Sen đang nghiêng mình soi bóng xuống nước. Hình và Bóng in rõ trên mặt nước như tấm gương soi mặt hàng ngày, như ngầm nhắc nhắc chúng ta về quy luật Nhân – Quả”, lời họa sĩ

“Ngậm ngùi nỗi nhớ” của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm

“Giác ngộ và Khai sáng”, của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm

“Kính dâng” , của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm

“Sự hiện hữu” của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm

“Lan tỏa” của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm

“Không đề” của họa sĩ Khuê Nguyễn. “Thực hay ảo, động hay tĩnh…Hướng về một tâm tịnh và thuần khiết”, lời họa sĩ

“Cầu siêu” của họa sĩ Khuê Nguyễn

“Bắt đầu từ Tâm” của họa sĩ Khuê Nguyễn

“Tâm”, của họa sĩ Nguyễn Như Khôi. “Tâm là nơi xuất phát đẹp –xấu, hiền lành – hung dữ, thiện lương – gian dối…đều tại tâm”, lời họa sĩ

“Đức phật và Xà Vương Mucalinda” của họa sĩ Nguyễn Diệu Tâm

“Như giọt sương rơi đầu cành” của tác giả quốc Thắm. “Hình ảnh giọt sương được lấy từ bài thơ “Thị Chúng” nói lên tinh thần không sợ hãi của đệ tự nhà Phật khi đối mặt với sự vô thường của cuộc đời”, lời họa sĩ

“Cư Trần Bất Nhiễm”, của họa sĩ Quốc Thắm

“Thanh tĩnh”của họa sĩ Phiêu

“Miền an lạc” của họa sĩ Huy Hoàng. “Tôi miêu tả hoa sen trong tranh như huyền ảo, hư thực… giống như trong triết lý Phật giáo: Sắc sắc, không không..”, lời họa sĩ

Thông qua những tác phẩm trưng bày, người xem có thể cảm nhận được cách thức tiếp cận văn hóa Phật giáo của các tác giả đa dạng, phong phú và có chiều sâu, sáng tạo

Hà Hiền

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/chiem-nguong-nhung-buc-ve-hoa-sen-doc-dao-trong-trien-lam-mung-dai-le-vesak-2019/810564.antd