Chiêm ngưỡng những cây đa cổ thụ ở Tứ Kỳ

Ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) có nhiều cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nhiều cây đa này vừa là nơi lưu giữ hồn quê, vừa là nơi ghi dấu lịch sử địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hải Dương ghi lại:

Cây đa cổ thụ ở giữa thôn Quan Lộc, xã Tiên Động (Tứ Kỳ) có tuổi thọ hàng trăm năm. Ông Phùng Xuân Du (75 tuổi), Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tiên Động cho biết thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cây đa là nơi hoa tiêu theo dõi quân địch. Đến thời kỳ chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, đây lại là nơi che giấu, bảo vệ những khẩu pháo phòng không

Cây đa thôn Quan Lộc đã được Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận là “Cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam” vào năm 2017

Cây đa thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ) nằm giữa cánh đồng, cạnh đường 391. Theo Bia chiến thắng ghi năm 1950, quân và dân trong xã đã phục kích đánh địch dưới gốc đa. Lá cờ đỏ sao vàng bí mật được cắm trên ngọn đa đã lan tỏa, cổ vũ tinh thần nhân dân hăng hái chống giặc. Ngày nay, cây đa là nơi nông dân, khách qua đường nghỉ mát khi trời nắng nóng

Bia chiến thắng gần cây đa An Thổ ghi dấu chiến công vẻ vang của quân dân xã Nguyên Giáp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Cây đa ở cánh đồng thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh (Tứ Kỳ) là nơi nghỉ ngơi của người dân khi trời nắng nóng và giúp cảnh làng quê ở đây càng trở nên thanh bình

Cây đa ở thôn An Quý, xã Nguyên Giáp có tuổi đời hàng trăm năm, được người dân giữ gìn, chăm sóc và thường xuyên thắp hương như một nơi linh thiêng của làng

PHÙNG BẢN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/chiem-nguong-nhung-cay-da-co-thu-o-tu-ky-359193.html