Chiêm ngưỡng nội thất xa hoa trong dinh thự có tới gần 1000 căn phòng

Không chỉ là biểu tượng của nước Anh, bên cạnh tháp đồng hồ Big Ben, cung điện Buckingham ở London còn được xem là biệt thự đắt nhất châu Âu với giá 1,5 tỷ USD.

 Cung điện Buckingham (Thủ đô London, Anh) được xem là ngôi nhà đắt nhất châu Âu khi có giá 1,5 tỷ USD (tương đương hơn 35.000 tỷ đồng).

Cung điện Buckingham (Thủ đô London, Anh) được xem là ngôi nhà đắt nhất châu Âu khi có giá 1,5 tỷ USD (tương đương hơn 35.000 tỷ đồng).

Trên lý thuyết, cung điện thuộc sở hữu của người đứng đầu Gia đình Hoàng gia Anh – hiện nay là Nữ hoàng Elizabeth II.

Xây dựng năm 1703, Buckingham Palace được dùng làm "trụ sở chính thức" của Gia đình Hoàng gia Anh.

Dinh thự bao gồm 775 căn phòng lớn nhỏ, trong đó có 19 phòng đón khách, 52 phòng ngủ, 188 phòng ở dành cho nhân viên cung điện, 92 phòng làm việc cùng 78 phòng tắm hạng sang.

Ngay lối vào cung điện là cầu thang lớn trải thảm đỏ dẫn tới phòng khánh tiết (State Rooms).

Trong phòng khánh tiết có cột lớn đá cẩm thạch xa hoa.

Phòng chuyên biểu diễn âm nhạc phục vụ hoàng gia có trần mái vòm đặc biệt cao.

Phòng thiết triều (Throne Room) là nơi diễn ra các nghi lễ ngoại giao. Những bức ảnh chụp đám cưới hoàng gia cũng được treo tại phòng này.

Ban đầu, Phòng tranh (Picture Gallery) được mở để trưng bày bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của Vua George VI. Ngày nay, phòng trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất trong Bộ sưu tập Hoàng gia xoay vòng, một số tác phẩm có từ thế kỷ 17.

Khu vườn trong trong cung điện Buckingham rộng 39 mẫu Anh, có 30 loài chim, 150 cây trưởng thành và 322 loại hoa dại ở Anh. Nguồn ảnh: Hellomagazine, Themostexpensivehomes.

Video: Biệt thự nghìn tỷ. Nguồn: Vietnamnet

Hoàng Minh (theo Themostexpensivehomes)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/chiem-nguong-noi-that-xa-hoa-trong-dinh-thu-co-toi-gan-1000-can-phong-1289971.html