Chiêm ngưỡng tên lửa, tàu chiến, xe tăng cực mạnh ở Hà Nội

Dàn khí tài tàu chiến, xe tăng, súng bộ binh hiện đại hàng đầu thế giới quy tụ tại triển lãm quốc phòng - an ninh ở Hà Nội, thu hút hàng nghìn người đến tham quan những ngày này.

XEM VIDEO:

Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an) cùng Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức triển lãm quốc tế về Quốc phòng và An ninh 2019.

Triển lãm có sự tham gia của các thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quốc phòng an ninh đến từ Mỹ, Nga, Pháp, Ukraina, Israel, Bulgari, Ba Lan, Litva, Brazil, Singapore, Việt Nam.

Người xem được tận mắt xem các vũ khí, công nghệ hiện đại nhất, hệ thống giám sát phòng vệ, hệ thống thông tin chiến chuật và bí mật, đạn. Các phương tiện bọc thép, hệ thống radar, phương tiện tuần tra xa bờ, phương tiện không người lái, xe tăng chiến đấu, hệ thống giám sát và bảo vệ biên giới, hệ thống xử lý bom mìn, súng quang học.

Hệ thống camera quan sát, giám định pháp y, cháy nổ, giải pháp giao thông, an ninh công nghiệp, bảo vệ cảnh sát và bộ đội, công nghệ thông tin, quản lý thiên tai và cứu hộ, quân y, quân phục, phương tiện và công nghệ liên quan đến quốc phòng, cảnh sát và lực lượng vũ trang chống khủng bố nói chung.

Quy mô triển lãm 5.000m2, với khoảng 200 thương hiệu, 7 khu gian hàng quốc gia, 2 khu gian hàng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an với lượng khách tham quan chuyên ngành ước tính khoảng 5.000 lượt

Thiếu tá Trần Thái Tuân, Phó tổng giám đốc công ty TNHH Thanh Bình (Bộ Công an) cho biết: Quy mô triển lãm năm nay lớn gấp 3 lần so với năm 2018, là dịp cho công ty của Bộ và các cán bộ chiến sĩ mở rộng hiểu biết, nắm bắt những công nghệ mới ứng dụng vào lĩnh vực an ninh của Bộ Công an.

"Chúng tôi giới thiệu nhiều sản phẩm, công cụ hỗ trợ thực tế cho lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, đặc biệt là súng SVN-88 được chuyển giao công nghệ từ Đức", ông nói.

Các sản phẩm phục vụ cảnh sát và lực lượng vũ trang chống khủng bố

Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130. Có trọng lượng cất cánh hơn 10 tấn, tải trọng vũ khí 3 tấn, đây được coi là một trong những mẫu máy bay huấn luyện có tải trọng vũ khí tương đối lớn. Vận tốc cực đại đạt 1.060km/h cho tầm bay hơn 2.100km

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3, xe được trang bị giáp hợp kim nhôm độ cứng cao với cấp độ chống đạn 7,62-12,7mm toàn thân, riêng giáp trước kháng được đạn xuyên giáp 30mm bắn cách 200m. BMP-3 đã phục vụ trong quân đội Liên Xô từ năm 1987, được công nhận là một trong những phương tiện tốt nhất trên thế giới trong cùng loại

Xe bọc thép chuyên dụng VPK-233136 Tiger được thiết kế cho các lực lượng đặc biệt

Gian hàng của Consern "Kalasnikov" gồm súng trường Dragunnov bắn tỉa SVD, SVDS; súng carbine chuyên dụng 18,5; súng tiểu liên Vityaz-SN, súng trường Kalashnikov AK-15...

Hệ thống mô phỏng bắn súng SKAT hoàn chỉnh với súng trường tấn công AK-101 ...

Dàn mô hình xe tăng, thiết giáp và xe công trình công binh của hãng Uralvagonzavod (Nga). Gồm xe tăng T-90S, T-90MS, T-72 hiện đại hóa, xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng chủ lực BMPT-72 (được mệnh danh là Terminator - Kẻ hủy diệt)

Súng phóng lựu 3 nòng SPL3Q dùng để uy hiếp trấn áp tội phạm

Mẫu súng SVN-88 công nghệ Đức do Việt Nam sản xuất, bắn đạn cao su, phù hợp với thể trạng người Việt, dễ sử dụng

Tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block 3 của Pháp. Exocet MM40 Block 3 sử dụng hệ thống dẫn đường GPS và chế độ tấn công mặt đất, với tầm bắn 180km

Nhân viên của Rosoboronexport (Nga) giới thiệu các loại súng mới

Súng phóng lựu tự động, có thể chống lại hiệu quả các loại mục tiêu như bộ binh, xe bọc thép hạng nhẹ và các công sự. Súng sử dụng loại lựu đạn 40mm theo tiêu chuẩn của NATO, hai chế độ bắn phát một và tự động

Mô hình máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm vụ F-16 của không quân Mỹ, được thiết kế với vòm kính buồng lái không hạn chế tầm nhìn của phi công, phục vụ cho các cuộc tấn công nhanh

Tên lửa và rocket chống tăng

Đây là dịp để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận nhiều loại trang bị, công nghệ tiên tiến trên thế giới

Việt Nam có 2 gian trưng bày của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, hàng chục sản phẩm công nghệ mới được quảng bá như súng bắn lưới, các mẫu súng tích hợp sử dụng nhiều loại đạn, đồ bảo hộ chống khủng bố

Triển lãm DSE Vietnam 2019 diễn ra trong 3 ngày 2-4/10

Trần Thường - Video: Anh Phú - Linh Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-phong/chiem-nguong-ten-lua-tau-chien-xe-tang-cuc-manh-o-ha-noi-573323.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=moinong13