Chiêm ngưỡng 'thành phố băng' ở Trung Quốc

Hơn 100 tác phẩm điêu khắc trên băng tinh xảo đang được trưng bày tại lễ hội băng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Lễ hội băng ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc năm nay trưng bày hơn 100 tác phẩm điêu khắc được tạo ra từ 110.000 mét khối băng và 120.000 mét khối tuyết trên một khu vực rộng trên 600.000 mét vuông, theo CNN.

Đây cũng là công viên chủ đề băng tuyết lớn nhất trên thế giới.

Năm nay là năm thứ 35 Cáp Nhĩ Tân tổ chức lễ hội băng tuyết này.

Đây đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu mùa đông muốn đi du lịch vào dịp đầu năm mới dương lịch.

Lễ hội bắt đầu từ ngày 5/1 và thường kéo dài trong một tháng.

Những khối băng dùng để điêu khắc được lấy từ bề mặt sông Tùng Hoa.

Lễ hội đã thu hút nhiều nghệ nhân điêu khắc băng từ 12 quốc gia trên thế giới tham gia tranh tài, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm.

Các tác phẩm điêu khắc trên băng tinh xảo, độc đáo và ngoạn mục được trưng bày tại lễ hội.

Cáp Nhĩ Tân lung linh qua những khối băng màu sắc.

Bên cạnh lễ hội băng Cáp Nhĩ Tân, trên thế giới còn 3 lễ hội băng tuyết lớn khác, đó là lễ hội tuyết Sapporo Nhật Bản, lễ hội mùa đông Quebec Canada và lễ hội trượt tuyết Na Uy.

Vé vào tham quan khu vực trưng bày lễ hội băng là 330 nhân dân tệ, tương đương 48 USD.

Dọc bờ sông Tùng Hoa thời gian này cũng có 2.019 người tuyết với hình dạng và kích cỡ khác nhau được đắp hai bên bờ sông.

Một du khách chơi cầu trượt bằng băng ở lễ hội băng tại Cáp Nhĩ Tân.

Nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh một tác phẩm điêu khắc bằng băng ở Cáp Nhĩ Tân.

Phương Đặng

(Ảnh: Reuters. Theo: CNN)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/chiem-nguong-thanh-pho-bang-o-trung-quoc/166617.htm