Chiêm ngưỡng tòa nhà cao nhất châu Âu

Nằm trong khu phức hợp dọc bờ sông ở St. Petersburg, Nga, Tháp Trung tâm Lakhta, cao 462 m, khi hoàn thành sẽ tước danh hiệu tòa nhà cao nhất châu Âu từ tay Tháp Liên bang ở Moscow, cao 374 m.

Tháp Trung tâm Lakhta có 87 tầng, xoắn 90 độ từ móng đến đỉnh, giống như một cây kim quanh co, khiến nó trở thành một trong những tòa nhà chọc trời "xoắn" cao nhất thế giới. Tháp Lakhta được khởi công vào năm 2012 và sẽ là trụ sở của Tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom của Nga. Công ty sẽ chuyển đến hoạt động tại đây vào cuối năm 2019.

Móng của tòa nhà sâu 82 mét, lập kỷ lục Guinness thế giới năm 2015 cho hạng mục "đổ bê tông liên tục lớn nhất".

Mặt tiền tòa nhà được lắp 16.500 tấm kính được trang bị cửa chớp tự động và van được thiết kế để giảm tổn thất nhiệt. Các kiến trúc sư cũng tuyên bố đã lắp đặt các biện pháp thân thiện với môi trường khác trong tòa tháp, bao gồm cả hệ thống tái sử dụng và lọc nước.

Theo ông Philip Nikandrov, một trong những kiến trúc sư tham gia dự án, mặt ngoài của tòa tháp sẽ được hoàn thành vào cuối mùa hè này, còn nội thất sẽ tiếp tục được lắp đặt vào năm 2019.

Trung tâm Lakhta hiện được xếp hạng là tòa nhà cao thứ 13 trên thế giới.

Một số hình ảnh về tòa tháp:

Vũ Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/chiem-nguong-toa-nha-cao-nhat-chau-au/343938.vgp