Chiêm ngưỡng tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á

Với chiều cao lên tới 72m, Đại Tượng Phật A Di Đà Vì Hòa Bình Thế Giới phá kỷ lục tượng phật lớn nhất Đông Nam Á.

Đại Tượng Phật A Di Đà Vì Hòa Bình Thế Giới bắt đầu được khởi công xây dựng từ 2015, thuộc địa phận chùa Khai Nguyên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội. Hiện tại quá trình xây dựng đã sang giai đoạn 2.

Với chiều cao 72m, Đại Tượng trở thành tượng Phật cao nhất Đông Nam Á cho đến thời điểm hiện tại, hứa hẹn sẽ thu hút du khách thập phương trong nhiều năm tới.

Nhằm mục đích xây dựng nhà chùa trở thành nơi chốn để đi về của các hành giả tịnh độ, khi xây xong tượng các vị trụ trì và phật tử hy vọng năng lượng tích cực từ Đại Tượng sẽ làm cho quốc thái dân an và thế giới hòa bình.

Tượng phật có 13 tầng trong đó 12 tầng được đưa vào sửa dụng cho khách tham quan thờ Bồ Tát và 1 tầng âm được an trí theo lục đạo luân hồi giúp cho người dân nhìn thấy các cõi người A Tu La, địa ngục hay ngã quỷ sau khi làm việc thiện ác sẽ sinh về đâu.

Từ trên tượng phật nhìn xuống quang cảnh nhà chùa.

Để thêm phần trang nghiêm và giá trị tâm linh của Đại Tượng, Đại Đức Thích Đạo Thịnh – Trụ trì chùa Khai Nguyên đã quyết định tạc tượng Phật bằng Ngọc được khai thác tại vùng Bắc Vancouver, Canada làm an trí trong lòng Đại tượng xem đó như trái tim của Đức Phật.

Chùa Khai Nguyên xưa kia có tên là ''Cổ Liêu Tự'' thường được gọi là Chùa Cheo gần sát với khu di tích lịch sử Đền Măng Sơn.

Ngôi Chùa có niên đại lịch sử từ nửa đầu thế kỷ XVI. Trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, ngôi Chùa được nhân dân, phật tử trùng tu, tôn tạo lại nhiều lần.

Được xây dựng kiến trúc cổ kim kết hợp hiện đại nhưng chùa vẫn giữ nét kiến trúc cổ hình chữ công.

Trong tam bảo chùa Tam Nguyên được bài trí 1975 pho tượng lớn nhỏ và đặc biệt tất cả các tượng phật a di đà đều do tăng ni phật tử chùa đúc ra.

Bên cạnh đó, không gian chùa cũng có nhiều điểm nhấn với khoảng trần được vẽ kỳ công do nhiều nghệ nhân thực hiện trong hơn 1 năm.

Từ năm 2006 trở lại đây, Chùa Khai Nguyên là một điểm đến quen thuộc của nhiều du khách ở mọi lứa tuổi.

Là một trong những điểm đến tâm linh, chùa còn được nhiều du khách ghé thăm để lại những lời cầu nguyện trên thân cây với hy vọng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chiem-nguong-tuong-phat-lon-nhat-dong-nam-a-a424652.html