Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 8 sân vận động phục vụ World Cup 2022

Chủ nhà Qatar đã bỏ ra số tiền cực lớn để xây dựng 8 sân vận động tuyệt đẹp phục vụ cho World Cup 2022.

Nhằm chuẩn bị cho World Cup 2022, chủ nhà Qatar đã chi ra số tiền rất lớn để đầu tư về mặt cơ sở vật chất.

Nổi bật trong số những công trình này chính là 8 sân vận động phục vụ cho các trận đấu tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Dưới đây là hình ảnh chi tiết về 8 sân đấu phục vụ World Cup 2022.

1. Al Bayt

Sân vận động Al Bayt

Sân vận động Al Bayt

Sân Al Bayt sẽ là địa điểm diễn ra trận đấu khai mạc World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar và Ecuador. Bên cạnh đó, Al Bayt cũng là sân đấu tổ chức 9 trận tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây là sân đấu có thiết kế giống hình chiếc lều và tổng sức chứa lên đến 60.000 chỗ ngồi.

2. Lusail

Lusail là sân vận động lớn nhất tại World Cup 2022

Lusail là sân đấu lớn nhất tại World Cup 2022 với sức chứa 80.000 người. Sân vận động này có thiết kế hình cái tô và khoác lên màu vàng ánh kim.

Dạng thiết kế của sân Lusail nhằm mô phỏng lại những nét đặc trưng trên tô, chén của thế giới Ả Rập và Hồi giáo, nhằm đề cao mỹ thuật và nghề thủ công của khu vực này. Lusail cũng là địa điểm diễn ra trận chung kết World Cup 2022.

3. Ahmed Bin Ali

Sân Ahmed Bin Ali được bố trí dàn điều hòa hiện đại luôn duy trì nhiệt độ ở mức 26 độ

Sân Ahmed Bin Ali có sức chứa 40.000 chỗ ngồi và là địa điểm diễn ra 7 trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đáng chú ý, sân vận động này được xây dựng ở rìa sa mạc và được bố trí dàn điều hòa hiện đại, luôn duy trì nhiệt độ ở mức 26 độ.

4. Al Janoub

Sân Al Janoub được xây mới hoàn toàn để phục vụ cho World Cup 2022

Al Janoub là sân vận động được xây dựng mới hoàn toàn để phục vụ cho World Cup 2022.

Sân đấu này sẽ là địa điểm diễn ra 7 trận đấu tại World Cup 2022 và có sức chứa 40.000 người.

5. Al Thumama

Sân Al Thumama được thiết kế giống chiếc nón truyền thống của Qatar

Sân Al Thumama được thiết kế giống chiếc nón truyền thống của Qatar có tên gahfiya.

Sân vận động này là nơi phục vụ 8 trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và sức chứa lên tới 40.000 chỗ ngồi.

6. Education City

Sân Education City sẽ được chỉnh sửa và phục vụ cho hoạt động giáo dục sau World Cup 2022

Sân Education City có sức chứa 40.000 chỗ ngồi và phục vụ cho 8 trận đấu tại World Cup 2022.

Đáng nói, sau khi giải đấu này khép lại Education City sẽ được chỉnh sửa và phục vụ cho hoạt động giáo dục.

7. Khalifa

Sân Khalifa được xây dựng từ năm 1976

Khalifa là sân đấu được xây dựng từ năm 1976 và cũng là sân vận động quốc gia Qatar.

Sân đấu này có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, phục vụ 8 trận đấu tại World Cup 2022. Đây sẽ là địa điểm diễn ra trận tranh hạng ba.

8. 974

Sân 974 được xây dựng từ 974 thùng container

Đây là sân vận động đặc biệt nhất trong số 8 sân đấu tại World Cup 2022. 974 được tạo nên bởi 974 thùng container và đồng thời con số này cũng là mã vùng của Qatar.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chiem-nguong-ve-dep-cua-8-san-van-dong-phuc-vu-world-cup-2022-d572448.html