Chiến công của Công an quận Gò Vấp: Phá băng cướp hung hãn

Một băng cướp manh động dùng mã tấu uy hiếp, khống chế nạn nhân để cướp tài sản, thậm chí còn sẵn sàng chém gây thương tích cho những ai có ý định chống trả. Với quyết tâm không khoan nhượng trước tội phạm, Ban chỉ huy (BCH) Công an Q.Gò Vấp đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Từ những manh mối mờ nhạt...

Ngày 02-8, trực ban CAP8, Q.Gò Vấp tiếp nhận trình báo của chị Ngô Thị Kim Hà (SN 1994, quê Bà Rịa - Vũng Tàu): Khoảng 23 giờ 30 ngày 30-7, trước số 22/22 đường số 21 (P8, Q.Gò Vấp), khi đang đi bộ trên đường, bất ngờ chị bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy (không rõ biển số) chặn lại. Hai thanh niên ngồi phía sau nhảy xuống cầm dao khống chế chị Hà, chiếm đoạt ĐTDĐ hiệu OPPO Reno 6 và 800.000 đồng rồi tẩu thoát.

Nhận định đây là băng tội phạm nguy hiểm hoạt động có tổ chức với phương thức gây án rất manh động và liều lĩnh, có thể chúng sẽ tiếp tục gây án nếu như không sớm được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, BCH CAQ Gò Vấp đã chỉ đạo các Đội CSHS, Kỹ thuật hình sự phối hợp CAP8 tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát tất cả các camera khu vực xung quanh.

Tiến hành xác minh, Cơ quan công an ghi nhận: từ lời khai của bị hại cho thấy do thời gian xảy ra vụ cướp vào ban đêm nên không xác định được biển số xe của các đối tượng gây án, mà chỉ xác định được 2 loại phương tiện là xe máy Vaio đỏ-nâu cùng Exciter xanh-đen, đồng thời xác định được độ tuổi của băng cướp trên khoảng 15-16.

Các đối tượng bị tạm giữ

Các đối tượng bị tạm giữ

Với quyết tâm không để nhóm tội phạm nguy hiểm này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, BCH CAQ Gò Vấp nhanh chóng chỉ đạo Đội CSHS chủ trì lập chuyên án truy xét các đối tượng gây án. Trinh sát Đội CSHS đã phối hợp Công an 16 phường rà soát những kẻ có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn.

Qua đó nổi lên 2 đối tượng nghi vấn thường đến quán cà phê trên đường Quang Trung (P14, Q.Gò Vấp) nên bố trí lực lượng trinh sát mật phục theo dõi. Đến 16 giờ 30 ngày 02-8, khi phát hiện 2 đối tượng trên, Đội CSHS phối hợp CAP14 bất ngờ ập vào bắt giữ.

Tại trụ sở Công an, Vũ Quang Huy và Nguyễn Thành Lâm (cùng SN 2006, cùng ngụ H.Hóc Môn) đều khai báo quanh co, nhưng bằng những tài liệu chứng cứ thu thập được, CAQ Gò Vấp đã buộc cả hai thành khẩn khai nhận.

Theo đó, Lâm và Huy cùng Nguyễn Quốc Duy (SN 2005) và Trần Kim Bảo (SN 2004, cùng ngụ P12, Q.Gò Vấp) bàn kế hoạch đi cướp tài sản đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Trước khi đi, Lâm và Bảo mua mã tấu tự chế qua mạng xã hội và cất giấu tại khu vực bờ sông Vàm Thuật (P14, Q.Gò Vấp) để cả nhóm sử dụng.

...Đến việc truy ra nhiều vụ khác

Bước đầu, Huy và Lâm khai đã cùng Duy, Bảo thực hiện trót lọt 4 vụ cướp tài sản. Cụ thể, khoảng 23 giờ 30 ngày 30-7, Bảo điều khiển xe máy Vairo, BS: 59V3-414.54 chở Duy, còn Huy chạy xe Exciter, BS: 59V1-509.50 chở Lâm đến bờ sông Vàm Thuật (P14, Q.Gò Vấp) lấy hung khí để đi cướp tài sản.

Lúc này, cả nhóm phát hiện Trịnh Thành Đạt và Hồ Khắc Huy (đều SN 2006, cùng ngụ P14, Q.Gò Vấp) đang ngồi nói chuyện ở ghế đá tại bãi đất trống cạnh bờ sông Vàm Thuật nên áp sát.

Duy, Lâm xuống xe cầm mã tấu trên tay hù dọa, tấn công và chiếm đoạt 2 chiếc cặp học sinh của 2 bị hại rồi tẩu thoát. Qua kiểm tra, chúng phát hiện ĐTDĐ Redmi 8 của Huy nên Lâm cất giữ và vứt bỏ 2 chiếc cặp tại bờ sông Vàm Thuật.

Sau đó, Lâm liên lạc nhờ bạn là Phạm Huỳnh Tâm (SN 2005, ngụ P15, Q.Tân Bình) bán giùm điện thoại vừa cướp. Tâm đã liên hệ với tài khoản Facebook “Bi Nguyễn” và được biết giá điện thoại khoảng 900.000 đồng.

Khoảng 1 giờ ngày 31-7, Lâm gặp và đưa điện thoại trên cho Tâm rồi cùng đi bán. Tuy nhiên, khi đang lưu thông trên đường số 8 (P11, Q.Gò Vấp), cả hai gặp Tổ tuần tra CAP11, Q.Gò Vấp.

Sợ bị phát hiện, Tâm vứt điện thoại ở lề đường rồi bỏ chạy đến trước nhà số 22/22 đường số 21, phát hiện chị Ngô Thị Kim Hà đang đi bộ một mình, có đeo giỏ xách nên bọn chúng chặn lại. Duy, Lâm dùng mã tấu uy hiếp, khống chế buộc chị Hà đưa tài sản. Lập tức Duy chiếm đoạt túi xách và Lâm lấy chiếc ĐTDĐ OPPO Reno 6 của chị Hà rồi bỏ đi.

Tang vật và số hung khí gây án

Kiểm tra thấy trong túi xách có quần áo, nước hoa, còn bên trong ốp lưng điện thoại có 800.000 đồng nên cả nhóm chỉ lấy tiền và vứt bỏ túi xách cùng tài sản còn lại tại bờ sông Vàm Thuật. Tiếp đó, Lâm, Duy đem ĐTDĐ OPPO Reno 6 đến cửa hàng trên đường Phạm Văn Bạch (P12, Q.Gò Vấp) bán với giá 2,5 triệu đồng. Số tiền bán điện thoại và tiền cướp được của chị Hà, các đối tượng đã chia nhau tiêu xài hết.

Tiếp đến, lúc 23 giờ 30 ngày 03-7, Bảo chạy xe máy Vairo, BS: 59V3-414.54 chở Duy, còn Huy điều khiển xe Exciter, BS: 59V1-509.50 chở Lâm đến bờ sông Vàm Thuật lấy hung khí thì phát hiện Nguyễn Lê Nhật Phi (SN 2005) và Trần Quốc Huy (SN 2006, cùng ngụ Q.Gò Vấp) ngồi ghế đá bên ngoài trường THPT Huỳnh Văn Nghệ nên cả nhóm dừng lại để che biển số xe. Duy, Lâm xuống xe cầm mã tấu uy hiếp và tấn công Huy - Phi rồi chiếm đoạt túi đeo chéo của Huy (trong có ĐTDĐ VIVO Y21S).

Sau khi sự việc xảy ra, Phi và Huy không đến Cơ quan công an để trình báo sự việc. Sau đó, Lâm - Huy đem điện thoại cướp được đến cửa hàng điện trên đường Trường Chinh (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) bán với giá 1 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn trên, khoảng 22 giờ 30 ngày 01-8, 2022, bọn chúng đã cướp của Lê Quốc Huy (SN 2006, ngụ P9, Q.Gò Vấp) chiếc ĐTDĐ iPhone plus 8 khi đang cùng bạn dừng xe máy bên lề đường. Do Huy cố sức giật lại và giằng co nên Lâm dùng phần lưng mã tấu chém vào tay để Duy chiếm đoạt điện thoại trên. Liền đó, Huy chạy đến ôm chân Duy thì bị Lâm đạp ngã xuống đất, rồi lấy mã tấu chém trúng vào mu bàn tay trái và phần đầu bên trái. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Gò Vấp ngay sau đó, còn Đức đến CAP14, Q.Gò Vấp trình báo sự việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Thành Lâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi chém em Lê Quốc Huy gây thương tích và cướp tài sản của bị hại, Lâm đã làm gãy cây mã tấu nên vứt bỏ tại khu vực bờ sông Vàm Thuật. CAQ Gò Vấp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm và Huy về hành vi “cướp tải sản”.

Hiện Nguyễn Quốc Duy và Trần Kim Bảo bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên CAQ Gò Vấp kêu gọi nên sớm ra đầu thú để được pháp luật khoan hồng, hoặc ai biết cả hai đang lẩn trốn ở đâu hãy liên hệ Đội CSHS CAQ Gò Vấp (gặp cán bộ điều tra Chinh, ĐT: 0986.685757) để cung cấp thông tin tố giác tội phạm.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/triet-pha-bang-cuop-hung-han_135703.html