Chiến đấu cơ Đài Loan luyện bài cất cánh khẩn cấp

Lực phòng vệ trên không Đài Loan thể hiện khả năng sẵn sàng tác chiến sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố không loại trừ khả năng dùng vũ lực chống lại mưu toan chia cắt vùng lãnh thổ này.

Chiến đấu cơ Mirage 2000 của Đài Loan diễn tập cất cánh khẩn cấp tại căn cứ Tân Trúc hôm 16.1 - Ảnh: Chụp màn hình Taipei Times

Hôm 16.1, bốn chiến đấu cơ Đài Loan Mirage 2000 tiến hành cuộc diễn tập cất cánh khẩn cấp tại Căn cứ Tân Trúc. Những chiến đấu cơ này chỉ có 6 phút chuẩn bị cất cánh nhằm ứng phó mọi hành động khả nghi từ quân đội Trung Quốc, theo tờ Taipei Times hôm nay 17.1 dẫn lời phi công Mirage 2000 Lý Dịch Tu.

Phát ngôn viên Cơ quan phòng vệ Đài Loan Trần Trung Cát nhấn mạnh cuộc luyện tập này nhằm trấn an người dân Đài Loan rằng các lực lượng phòng vệ đã sẵn sàng. Ông Trần cho biết thêm lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ không nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 2-10.2.

[VIDEO] Lực lượng phòng vệ Đài Loan tập trận thực chiến

Hôm 2.1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Đài Loan bắt đầu đàm phán về tái thống nhất nhằm chấm dứt nhiều thập niên thù địch, theo tờ South China Morning Post . Ông Tập nhấn mạnh Đài Loan phải được thống nhất với Trung Quốc theo mô hình “một quốc gia hai chế độ” tương tự Hồng Kông và Macau.

Mặt khác, ông Tập cũng khẳng định sẽ không từ bỏ lựa chọn sử dụng vũ lực để chống lại “các lực lượng đòi độc lập” ở Đài Loan và “sự can thiệp của lực lượng bên ngoài”.

[VIDEO] Lãnh đạo Đài Loan kêu gọi quốc tế hỗ trợ

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chien-dau-co-dai-loan-luyen-bai-cat-canh-khan-cap-1044355.html