Chiến đấu cơ F-35 lần đầu tham gia tập trận 'vai kề vai'

Cuộc tập trận Balikatan (vai kề vai) 2019 giữa quân đội Philippines và quân đội Mỹ đã bắt đầu từ ngày 1/4 tại căn cứ Aguinaldo, thành phố Quezon.

Hình ảnh cuộc tập trận Balikatan 2019

Hình ảnh cuộc tập trận Balikatan 2019

Cuộc tập trận năm nay có sự góp mặt của 4.000 quân nhân Philippines, 3.500 quân nhân Mỹ và 50 lính Australia. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài tới ngày 12/4 tới.

Balikatan (vai kề vai) là cuộc tập trận chung thường niên giữa 2 đồng minh quân sự lâu năm. Balikatan 2019 là một trong những cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của đông đảo các lực lượng.

Đặc biệt, năm nay, cuộc tập trận này còn ghi nhận lần đầu tiên máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35B của Mỹ tham gia. Tàu đổ bộ USS Wasp chở chiến đấu cơ F-35B cùng lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ đã tới vịnh Subic, Philippines hôm 30/3.

Chiến đấu cơ F-35B lần đầu tham gia tập trận Balikatan.

Được biết, trong khuôn khổ cuộc tập trận Balikatan 2019, các binh sĩ sẽ thực hiện các bài tập đổ bộ, diễn tập bắn đạn thật, tác chiến trên không, chống khủng bố trên các đảo Luzon và Palawan.

Bình An

CNN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chien-dau-co-f-35-lan-dau-tham-gia-tap-tran-vai-ke-vai-531800.html