Chiến đấu cơ MiG-29 của Slovakia bị rơi trong khi bay huấn luyện

Một chiến đấu cơ MiG-29 của Slovakia đã bị rơi vào cuối ngày 28/9 trong khi đang bay huấn luyện gần thành phố Nitra.

Chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Slovakia

Chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Slovakia

Bộ Quốc phòng Slovakia cho biết, một chiến đấu cơ MiG-29 thuộc lực lượng không quân nước này đã bị rơi trong khi bay huấn luyện gần thành phố Nitra, phía tây Slovakia.

Phi công điều khiển máy bay đã cố gắng thoát khỏi máy bay và sống sót sau tai nạn. Anh nhập viện trong tình trạng ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhà chức trách Slovakia đang tiến hành cuộc điều tra về vụ tai nạn. Trong khi đó, cảnh sát đã phong tỏa khu vực hiện trường chiếc máy bay rơi.

Không quân Slovakia hiện sở hữu 11 chiến đấu cơ MiG-29. Tuy nhiên, nước này đã lên kế hoạch thay thế chúng bằng những chiếc F-16 vào năm 2022.

Chiến đấu cơ MiG-29 (NATO gọi là Fulcrum) là dòng máy bay tiêm kích hạng nhẹ, thế hệ thứ 4. Máy bay có khả năng đạt tốc độ tối đa 2.200km/h, tầm hoạt động 1.500km.

Trang bị hỏa lực chính của MiG-29 là một pháo bắn nhanh 30mm và 7 móc treo vũ khí cho phép lắp 10 loại tên lửa, 4 loại bom, cùng thiết bị gây nhiễu… và thùng dầu phụ.

Bình An

USNews

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chien-dau-co-mig-29-cua-slovakia-bi-roi-trong-khi-bay-huan-luyen-550895.html