Chiến đấu cơ Mỹ đến Ukraine thực hiện toan tính riêng

Theo The Aviationist, hôm 6/10, phi đội F-15C thuộc Không đoàn 144 của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ Starokostiantyniv của Ukraine tham gia diễn tập.

Ngoài Không quân Mỹ, bảy quốc gia NATO là Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Hà Lan, Ba Lan, Romania và Anh cũng điều binh sĩ đến Ukraine để tham gia cuộc diễn tập mang tên Clear Sky 2018.

Clear Sky 2018 được coi là cuộc diễn tập không quân lớn nhất lịch sử diễn ra tại quốc gia láng giềng với Nga. Theo kịch bản, Không quân Ukraine và NATO sẽ thực hành các nội dung như kiểm soát bầu trời, đánh chặn, tác chiến không đối đất, vận tải đường không, phòng thủ mạng và tìm kiếm cứu hộ.

Tiêm kích F-15C hạ cánh xuống Ukraine.

Cuộc diễn tập được tổ chức không lâu sau khi chính phủ Ukraine tuyên bố mở căn cứ quân sự mới trên Biển Azov, khu vực giáp với lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea.

Không chỉ diễn tập tại Ukraine, Quân đội Mỹ cũng đang đào tạo các đơn vị quân đội có biên chế nhỏ của Ukraine với sự giúp đỡ của các giảng viên từ các quốc gia NATO khác bao gồm Vương quốc Anh, Canada, Ba Lan và Lithuania.

Chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Mỹ ở Châu Âu (SOCEUR) cũng đã tích cực huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của Ukraine, tuy nhiên, vấn đề này đã nhận được rất ít sự chú ý của giới truyền thông.

Mối quan hệ ngày càng tăng giữa SOCEUR Mỹ và Bộ Tư lệnh Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine (SOFCOM) có thể có nguồn gốc từ cuộc họp tháng Tư năm 2016 giữa các cấp chỉ huy của hai bên là Thiếu tướng Không quân Mỹ (USAF) Gregory Lengyel và Thiếu tướng Lục quân Ukraine (UAF) Ihor Lunyov.

Các thành viên lực lượng đặc biệt của Ukraine được nhìn thấy tham gia các hoạt động huấn luyện quân sự ngày càng nhiều, trong quá trình tiến hành các hoạt động luyện tập, họ được trang bị vũ khí cá nhân và hỏa lực hạng nhẹ, cùng với đồng phục theo mô hình của Mỹ.

Nhiệm vụ của Quân đội Mỹ để đào tạo các đơn vị có biên chế cấp tiểu đoàn của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã phát triển lên một quy mô lớn hơn, chuyển hướng để phát triển thành một trung tâm đào tạo cho Quân đội Ukraine.

Tại Yavoriv, các khóa đào tạo 55 ngày liên tục được thực hiện bởi các đơn vị Quân đội Mỹ. Họ tập trung vào việc đào tạo các đơn vị quân đội Ukraine cỡ lữ đoàn và giúp chúng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ-chiến thuật và khả năng hiệp đồng tác chiến kiểu NATO.

Toàn bộ UAF đang được biến đổi thành một quân đội có khả năng tương tác 100% với tất cả các lực lượng NATO khác, bất kể thực tế là Ukraine không phải là thành viên chính thức của liên minh NATO.

Một cuộc phỏng vấn được tiến hành thuộc một phần của một bài báo được đăng tải bởi Defense One hồi đầu năm 2018 với người phát ngôn của Nhóm đào tạo đa quốc gia Ukraine, Đại úy Vệ binh Quốc gia của Quân đội Mỹ Kayla Christopher đã làm rõ về vấn đề này.

Anh này cho biết, cứ sau 55 ngày thì có một tiểu đoàn mới đến căn cứ Yavoriv và đơn vị của anh sẽ huấn luyện họ… Và vào cuối khoảng thời gian 55 ngày đó, các huấn luyện viên sẽ thực hiện một bài tập huấn luyện thực địa với tiểu đoàn đó. Tuy nhiên, đó không phải là trạng thái kết thúc thực sự.

"Về cơ bản, những gì chúng tôi đang cố gắng làm là đưa họ đến mức họ sẽ trở thành người điều hành trung tâm đào tạo chiến đấu của riêng mình" - Kayla Christopher nói.

Điều này có nghĩa là những quân nhân Ukraine sau này sẽ được đạo tạo để trở thành các huấn luyện viên. Theo anh này, mục tiêu tổng thể của Quân đội Mỹ về cơ bản là giúp quân đội Ukraine trở nên tương thích với NATO.

Vì vậy, họ càng có nhiều cơ hội làm việc với các quốc gia khác nhau, không chỉ Mỹ, mà là cả những người hàng xóm Slavơ của họ và tất cả các quốc gia Tây Âu khác. Đây có thể là một ví dụ về sứ mệnh khác của Quân đội Mỹ được chính quyền Washington dự định ngay từ lâu.

Hình ảnh F-15C Mỹ hạ cánh xuống Ukraine

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chien-dau-co-my-den-ukraine-thuc-hien-toan-tinh-rieng-3366910/