Chiến đấu cơ Nga sản xuất bị rơi, 2 phi công thiệt mạng

Một máy bay chiến đấu MiG (do Nga sản xuất) của Iran đã bị rơi ở phía Tây Bắc nước này hôm 25-12 khiến cả 2 phi công thiệt mạng.

Theo hãng tin ILNA, một máy bay trực thăng của tổ chức Trăng Lưỡi liềm đỏ đã được huy động tới hiện trường, nằm ở gần núi Sabalan. Nguyên nhân chiếc MiG gặp nạn cũng như thông tin chi tiết chưa được làm rõ.

Hiện trường vụ rơi máy bay nằm gần biên giới Iran với Azerbaijan. Máy bay gặp sự cố là một chiếc MiG-29 mới được kiểm tra định kỳ. Phi công đã lái máy bay thử nghiệm, cất cánh từ căn cứ không quân Tabriz sáng 25-12 (giờ địa phương).

Nhà chức trách Iran đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân.

Ngoài máy bay quân sự do Mỹ sản xuất, Lực lượng Không quân Iran còn mua các máy bay MiG và Sukhoi của Nga. Lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ của phương Tây khiến Iran gặp nhiều khó khăn khi duy trì phi đội già cỗi.

Một chiếc MiG-29 của Không quân Iran. Ảnh: Defense World

Một chiếc MiG-29 của Không quân Iran. Ảnh: Defense World

Trong một diễn biến khác, giới chức Nga cho biết 15 người đã bị thương sau khi một chiếc trực thăng chở khách hạ cánh khẩn cấp ở Siberia sáng 25-12.

Chiếc Mi-8 lúc đó chở 21 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Nó bị cuốn vào cơn bão tuyết ngay sau khi cất cánh từ ngôi làng Baykit. Những người bị thương mau chóng được trợ giúp y tế và 2 người vẫn còn trong bệnh viện.

Mi-8 (NATO gọi là Hip) là loại máy bay trực thăng tuốc-bin kép tầm trung được thiết kế từ thời Liên Xô và được sử dụng rộng rãi ở Nga với vai trò máy bay vận tải.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, AP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chien-dau-co-nga-san-xuat-bi-roi-2-phi-cong-thiet-mang-20191225174540621.htm