Chiến đấu cơ thế hệ mới phô diễn tại triển lãm MAKS 2019

Hàng nghìn du khách thích thú với màn trình diễn của các máy bay trên bầu trời cũng như được tận mắt tham quan chiến đấu cơ tại triển lãm MAKS 2019.

Triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2019 đang diễn ra tại sân bay Zhukovsky, Moscow, Nga thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước. Sự kiện được tổ chức 2 năm một lần này trở thành điểm đến lý tưởng cho những người đam mê hàng không được tận mắt chứng kiến những sản phẩm vũ khí công nghệ cao. Ảnh: AFP.

Triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2019 đang diễn ra tại sân bay Zhukovsky, Moscow, Nga thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước. Sự kiện được tổ chức 2 năm một lần này trở thành điểm đến lý tưởng cho những người đam mê hàng không được tận mắt chứng kiến những sản phẩm vũ khí công nghệ cao. Ảnh: AFP.

Những đứa trẻ tỏ ra thích thú khi được tham quan buồng lái trực thăng chiến đấu Mi-24. Ảnh: AFP.

Hàng nghìn du khách tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp khi các máy bay vẽ hình trái tim trên bầu trời. Ảnh: EFE.

Màn nhào lộn đẹp mắt với khói trắng của các máy bay L-39C, thuộc đội bay biểu diễn Baltic Bees của Latvia. Ảnh: EFE.

Tiêm kích Su-35 (trên) và Su-34 (dưới) bay biểu diễn tại triển lãm. Đây là 2 chiến đấu cơ thế hệ 4++ hiện đại nhất của Nga. Su-35 sẽ kế thừa vai trò của Su-27, trong khi Su-34 sẽ đảm nhận nhiệm vụ cường kích thay thế cho Su-24. Ảnh: EFE.

Ở góc nhìn này, 2 tiêm kích tàng hình Su-57 như đang cụng đầu vào nhau. Su-57 là tương lai sức mạnh của Không quân Nga trong thời gian tới. Ảnh: Reuters.

Thủy phi cơ Beriev Be-200 trình diễn khả năng thả nước với nhiều màu sắc. Đây là một phần trong các hoạt động giới thiệu tính năng của máy bay có thể sử dụng cho nhiệm vụ cứu hỏa. Ảnh: EFE.

Những chiếc trực thăng bay biểu diễn, trong khi du khách tranh thủ ghi hình. Tiếng động cơ máy bay gầm rú là một trải nghiệm thú vị đối với du khách tại các triển lãm hàng không. Ảnh: EFE.

Hàng trăm du khách vẫy tay hoan hô khi tiêm kích tàng hình Su-57 hạ cánh sau khi bay biểu diễn. Su-57 là niềm tự hào của công nghiệp hàng không quân sự Nga, giúp Moscow sánh ngang với các cường quốc khác như Mỹ. Ảnh: EFE.

Một binh sĩ nhảy dù mang theo quốc kỳ Nga. Triển lãm MAKS được tổ chức lần đầu vào năm 1992 và nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện hàng không được mong đợi nhất ở Nga. Ảnh: EFE.

2 tiêm kích Su-30SM cất cánh trong sự háo hức của các du khách. Tiêm kích dòng Su-30 đang là chiến đấu cơ bán chạy nhất của Nga, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã mua dòng tiêm kích này, bao gồm Việt Nam. MAKS 2019 diễn ra từ ngày 27/8 đến 1/9. Ảnh: EFE.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chien-dau-co-the-he-moi-pho-dien-tai-trien-lam-maks-2019-post985112.html