Chiến dịch 'Mẹ ơi, đừng giết con' công khai xin lỗi dư luận

Theo đó, chiến dịch 'Mẹ ơi, đừng giết con' sẽ được đổi tên thành 'Bố Mẹ Ơi, Đừng Bỏ Con'. Mục tiêu của chiến dịch vẫn kiến nghị Quốc hội về quy định cấm nạo phá thai trên 12 tuần thay vì 22 tuần như quy định hiện hành.

Chiến dịch “Mẹ ơi, đừng giết con” công khai xin lỗi dư luận

Đầu tháng 12, một chiến dịch mang tên "Mẹ ơi! Đừng giết con" đang phát đi lời kêu gọi 100.000 chữ ký để kiến nghị Quốc hội xem xét xây dựng và ban hành “Luật cấm nạo phá thai” tại Việt Nam. Video cùng thông tin của chiến dịch nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận với 440.000 lượt xem, hơn 3.000 chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận tranh cãi.

"Mẹ ơi! Đừng giết con" được thực hiện bởi Quỹ từ thiện HTBC Foundation, do Lê Hoàng Thạch (sinh năm 1988, TP.HCM) và Lê Huỳnh Hà (sinh năm 1990, Phú Yên) sáng lập.

Trong video phát động chiến dịch, ngoài việc đưa ra các dẫn chứng về tình trạng nạo phá thai ở Việt Nam, Lê Hoàng Thạch và Lê Huỳnh Hà nhận định việc nạo phá thai là thảm họa nhân đạo đã giết chết 300.000 sinh mạng mỗi năm ở Việt Nam và đó là tội ác man rợ.

Bên cạnh các bình luận tỏ ra ủng hộ thì không ít ý kiến lên tiếng chỉ trích, thậm chí “ném đá” nặng nề về việc làm của hai chàng trai. Chuyện phá thai ở những tuần đầu tiên, về mặt sinh học là một nhóm tế bào, đây có phải vấn đề đạo đức hay không là quyết định cá nhân từng người? Ngoài ta, tên chiến dịch “Mẹ ơi, đừng giết con” cũng gây tranh cãi khi được cho rằng là chĩa mũi lao vào phụ nữ?

Sau 1 tháng phát động, thu thập được gần 70.000 chữ ký, mới đây, chiến dịch “Mẹ ơi, đừng giết con” bất ngờ đăng tải thư xin lỗi, cùng quyết định sẽ thay đổi tên chiến dịch theo góp ý từ dư luận.

“Chúng tôi xin gửi đến cộng đồng lời cảm ơn sâu sắc nhất vì những đóng góp nhiệt tình, có thiện chí mà các bạn đã dành cho chiến dịch.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin gửi đến lời xin lỗi vì tên gọi chiến dịch gây ra một số hiểu lầm, các thông tin chúng tôi cung cấp cũng chưa đầy đủ khiến mọi người có nhiều ý kiến trái chiều dẫn đến tranh luận không đáng có.

Nhận thấy trách nhiệm của mình, chiến dịch “Mẹ Ơi Đừng Giết Con” sẽ có các điều chỉnh để giải quyết những bất cập hiện có”, lời xin lỗi của chiến dịch trên fanpage chính thức.

Theo đó, chiến dịch “Mẹ ơi, đừng giết con” sẽ được đổi tên thành “Bố Mẹ Ơi, Đừng Bỏ Con”. Mục tiêu của chiến dịch vẫn kiến nghị Quốc hội về quy định cấm nạo phá thai trên 12 tuần thay vì 22 tuần như quy định hiện hành, cùng thông điệp “bảo bệ người mẹ và thai nhi”.

Sau khi đủ 100.000 chữ ký, chiến dịch sẽ tiến hành tổng hợp ý kiến cộng đồng và hoàn thiện kiến nghị sau đó gửi trực tiếp lên Quốc Hội, Bộ Ý Tế và kết thúc chiến dịch.

“Sau khi chúng tôi tổng hợp ý kiến hoàn thiện kiến nghị thì các vấn đề thắc mắc, phản đối chúng tôi sẽ không trả lời mà chỉ tập trung quy tập đủ 100,000 chữ ký và kết thúc chiến dịch. Đó là hành động mang lại điều gì đó cho xã hội, còn tranh cãi không mang lại bất kỳ giá trị gì”, đại diện chiến dịch chia sẻ.

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/chien-dich-me-oi-dung-giet-con-cong-khai-xin-loi-du-luan-64707.html