Chiến dịch tranh cử tiếp tục sau ngày mất của ông Abe Shinzo

Một ngày sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời, chiến dịch tranh cử tại Nhật Bản tiếp tục diễn ra.

Trang Reuters đưa tin, chiến dịch vận động tranh cử ở Nhật Bản sẽ được tiếp tục dù đất nước đang bao trùm bởi tang thương sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời do bị sát hại. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử thượng viện ở Nhật sẽ diễn ra vào ngày mai (10/7).

Ông Abe Shinzo

Ông Abe Shinzo đã bị bắn trưa 8/7 (giờ địa phương) khi đang phát biểu vận động tranh cử tại thành phố Nara. Ông được trực thăng đưa đến bệnh viện Nara để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Các bác sĩ cho biết, họ đã cố gắng hết sức, truyền 100 đơn vị máu suốt nhiều giờ liền.

Theo các hãng tin Reuters, AP và NHK, đây là một cú sốc lớn đối với Nhật Bản, một nơi an toàn hàng đầu thế giới đồng thời là quốc gia có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn bất kỳ nơi nào khác.

Một chiếc xe tang chở thi thể ông Abe Shinzo đã rời bệnh viện lúc sáng sớm nay (9/7) để trở về nhà ông tại thủ đô Tokyo. Vợ ông Abe đã cúi đầu khi xe đi qua đám đông các nhà báo.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chien-dich-tranh-cu-sau-khi-ong-abe-shinzo-mat-2038185.html