Chiến hạm Anh bám sát tàu khu trục Nga

Hải quân Hoàng gia Anh ngày 13-3 thông báo đã 'hộ tống' một tàu khu trục nhỏ và tàu chở dầu của Nga đi qua vùng biển gần Vương quốc Anh.

Tàu khu trục HMS Portland của Hải quân Anh theo sát các tàu Nga

Tàu khu trục HMS Portland của Hải quân Anh theo sát các tàu Nga

Cụ thể, chiến hạm HMS Portland của Hải quân Anh đã được triển khai từ Plymouth để theo sát tàu khu trục Đô đốc Kasatonov mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Gorshkov, và tàu chở dầu Akademik Pashin của Nga di chuyển qua eo biển Manche vào sáng 12-3 hướng tới Biển Bắc.

Tàu Đô đốc Kasatonov thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã hoạt động ở phía đông Địa Trung Hải từ đầu năm 2022. Tàu chở dầu Akademik Pashin sau đó cũng hiện diện ở khu vực này vào năm ngoái.

Hải quân Anh cho biết họ đã theo dõi mọi động thái của tàu Nga khi các tàu này di chuyển về phía Bắc qua Vịnh Biscay. Các tàu Nga đã đi qua eo biển Gibraltar vào thứ tư tuần trước và các tàu chiến NATO đã theo sát chúng trong suốt hành trình.

Sĩ quan chỉ huy tàu HMS Portland, Ed Moss-Ward cho biết: “Hải quân Anh thường xuyên theo dõi sát các tàu di chuyển trong lãnh hải của mình và các vùng biển lân cận để đảm bảo tất cả tuân thủ luật hàng hải”.

“Việc theo sát nhóm tàu Nga cùng với các đối tác đồng minh thể hiện cam kết của Hải quân Anh và liên minh NATO trong việc duy trì an ninh hàng hải, điều rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của chúng tôi”, sĩ quan Ed Moss-Ward nói.

Đây là trường hợp mới nhất tàu chiến Nga tới gần Vương quốc Anh trong những tháng gần đây. Hồi tháng 1-2023, một tàu khu trục khác của Nga, Đô đốc Gorshkov và tàu chở dầu Kama đi cùng đã di chuyển trong vùng biển quốc tế gần Vương quốc Anh.

Theo Dailymail

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chien-ham-anh-bam-sat-tau-khu-truc-nga-post533779.antd