Chiến hạm mang tên lửa của hải quân Singapore cập cảng Đà Nẵng

Hải quân Việt Nam và Singapore sẽ luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển và huấn luyện sử dụng tín hiệu cờ quốc tế, đèn, thông tin vô tuyến.

Ngày 26/4, tàu khu trục RSS Intrepid của Hải quân Singapore đã chính thức cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm chính thức bốn ngày đến Việt Nam.

Hải quân hai nước Việt Nam - Singapore sẽ có nhiều chương trình giao lưu, huấn luyện chung trên biển. Ảnh: TT

Tham dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo các cơ quan như: sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Về phía Singapore sẽ có Đại tá Tan Chong Kuang Edmund - Tùy viên Quốc phòng Singapore tại Việt Nam và ông Leong Kum Seng Vincent - Chuyên gia Quân sự 3, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng Singapore tại Việt Nam.

Tàu khu trục RSS Intrepid mang theo 150 sĩ quan và thủy thủ do thượng tá Joseph Neo, sĩ quan Chỉ huy Học viện hải quân Singapore, làm trưởng đoàn.

Theo kế hoạch, hải quân hai nước sẽ có các chương trình giao lưu văn hóa, chơi thể thao…

Trước khi rời Đà Nẵng về nước, hải quân Việt Nam và Singapore sẽ luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển và huấn luyện sử dụng tín hiệu cờ quốc tế, đèn, thông tin vô tuyến.

Theo thông tin từ phía hải quân Singapore thì tàu RSS Intrepid là khinh hạm hiện đại nhất của hải quân nước này, được hạ thủy năm 2008.

Các thông số kỹ thuật của tàu như sau: chiều dài hơn 114,8 m, rộng hơn 16 m, lượng giãn nước 3.200 tấn.

Tàu được trang bị 4 động cơ diesel MTU 20V8000 (công suất 8.200 kW/đồng cơ) cho phép đạt tốc độ tối đa 27 hải lý/h (tương đương 50km/h), tầm hoạt động 7.780 km.

Vũ khí chủ lực của khu trục này là hệ thống tên lửa hành trình RGM-84C Harpoon có tầm bắn 124 km, tốc độ cận âm và mang theo đầu đạn nặng 221 kg cùng tên lửa phòng không Aster.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị ngư lôi chống ngầm, hỏa lực phòng không tối tân Typhoon do Israel sản xuất và được biên chế cả trực thăng.

Tấn Tài

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/chien-ham-mang-ten-lua-cua-hai-quan-singapore-cap-cang-da-nang-post185684.gd