Chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Ngày 17/9, tàu khu trục USS Barry của Hải quân Mỹ đã tuần tra tự do hàng hải qua eo biển Đài Loan, trong khi hải quân Trung Quốc tập trận ở vùng biển phía tây nam hòn đảo.

Hạm đội 7, Hải quân Mỹ ngày 17/9, cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry (DDG-52), lớp Arleigh Burke đã làm nhiệm vụ tuần tra tự do hàng hải qua eo biển Đài Loan. Đây là lần thứ 9 chiến hạm Mỹ đi qua vùng biển này kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1.

Hạm đội 7 cho biết việc triển khai tàu chiến qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ có quyền bay và di chuyển ở bất kỳ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép.

Cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan không phản hồi về sự kiện này. Trong khi đó, Bộ tư lệnh Chiến khu Phương Đông, quân đội Trung Quốc cho biết đã theo dõi sát sao hoạt động của tàu chiến Mỹ.

 Tàu khu trục USS Barry của Hải quân Mxy trong một nhiệm vụ trên biển. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tàu khu trục USS Barry của Hải quân Mxy trong một nhiệm vụ trên biển. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Bộ tư lệnh Chiến khu Phương Đông của Trung Quốc ngày 18/9, thông báo họ đã tổ chức cuộc tập trận phối hợp hải quân và không quân trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan vào ngày 17/9. Đây là cuộc tập trận thứ 2 ở vùng biển gần đảo Đài Loan trong tháng này, Bloomberg cho biết.

Ông Shin Yi - phát ngôn viên Bộ tư lệnh Chiến khu Phương Đông, cho biết cuộc tập trận của tàu chiến, máy bay cảnh báo sớm và máy bay ném bom nhằm nâng cao khả năng tác chiến tổng hợp, nhưng không mô tả chi tiết về cuộc tập trận gần hòn đảo tự trị.

Hôm 17/9, Cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan nói rằng các chiến đấu cơ J-16, J-11 và máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm của Trung Quốc đại lục đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo này.

Lực lượng phòng vệ hòn đảo đã triển khai các máy bay chiến đấu ngăn chặn chiến đấu cơ của Trung Quốc, trong khi các hệ thống phòng không được lệnh theo dõi hoạt động của máy bay Trung Quốc.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chien-ham-my-di-qua-eo-bien-dai-loan-post1264248.html