Chiến hạm Na Uy gần như chìm hẳn sau khi đụng tàu dầu

Những hình ảnh mới nhất cho thấy tàu hộ tống KNM Helge Ingstad của hải quân Na Uy gần như đã chìm hoàn toàn sau vụ va chạm với tàu dầu hôm 8.11.

Chỉ còn một phần tàu nhô lên khỏi mặt nước - Ảnh: Reuters

Vụ va chạm xảy ra ngày 8.11 giữa tàu hộ tống KNM Helge Ingstad chở theo 137 người và tàu chở dầu Sola TS treo cờ Malta chở 23 người ở vịnh Hjeltefjord, gần thành phố Bergen miền tây Na Uy.

Cú đâm khiến tàu Ingstad bị thủng một lỗ lớn và 8 thủy thủ bị thương trong khi tàu dầu chỉ thiệt hại nhẹ.

Chiến hạm "xấu số" của Na Uy sau đó đã được đưa vào gần bờ, gối lên một rạn đá ngầm để khỏi bị chìm. Tuy nhiên, dây cáp buộc lại bị đứt vào tối 12.11 khiến chiếc tàu chìm dần, theo AFP.

Chỉ huy chiến dịch giải cứu hải quân Na Uy Havard Mathiesen cho biết chiếc tàu chiến hiện đã nằm yên trong vùng nước sâu, chỉ còn phần chóp tàu và một phần đuôi tàu là còn nổi trên mặt nước.

Chiến dịch trục vớt tàu hiện trở nên khó khăn hơn nhưng hải quân Na Uy thông báo sẽ cố gắng không để mất chiếc tàu hộ tống này.

Trong khi đó, Cơ quan quản lý bờ biển Na Uy cho hay đã dọn được 13 m3 dầu tràn ra sau vụ tai nạn. Giới quản lý một cảng xuất khẩu dầu thô gần đó cũng thông báo hoạt động bình thường và không bị ảnh hưởng do tai nạn này.

Được biên chế vào năm 2009, tàu hộ tống KNM Helge Ingstad dài 134 m, có bãi đáp trực thăng ở phần đuôi tàu. Tai nạn xảy ra sau khi tàu này vừa tham gia cuộc tập trận Trident Juncture của NATO.

Chỉ còn phần chóp tàu nổi lên - Ảnh: Reuters

Con tàu chìm dần sau khi dây cáp buộc bị đứt vào tối 12.11 - Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ Na Uy đang khẩn trương tìm cách trục vớt - Ảnh: Reuters

Dầu tràn ra từ tàu hộ tống của Na Uy - Ảnh: Reuters

Chiếc tàu lúc chưa chìm hẳn - Ảnh: Reuters

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chien-ham-na-uy-gan-nhu-chim-han-sau-khi-dung-tau-dau-1023214.html