Chiến hạm Nhật Bản áp sát tàu sân bay Trung Quốc

Truyền thông Nhật Bản công bố hình ảnh cho thấy chiến hạm nước này di chuyển gần tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hồi đầu tháng 4.

Trong bức ảnh, một tàu chiến Nhật Bản di chuyển phía trước tàu sân bay Liêu Ninh. Theo sau hàng không mẫu hạm Trung Quốc lúc này là một tàu quân sự Trung Quốc khác.

Bức ảnh được đăng tải bởi tài khoản Twitter mang tên @shiwenye3 được cho là một thủy thủ trên khu trục hạm USS Mustin của Mỹ.

Tàu chiến Nhật (khoanh đỏ) di chuyển phía trước tàu sân bay Trung Quốc.

Tàu chiến Nhật (khoanh đỏ) di chuyển phía trước tàu sân bay Trung Quốc.

Hôm 11/4, Hải quân Mỹ công bố bức ảnh cho thấy USS Mustin theo dõi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh từ khoảng cách vài nghìn km.

Theo truyền thông Nhật Bản, tàu chiến Nhật Bản trong bức ảnh chụp mới đây có thể là tàu khu trục lớp Murasame hoặc Takanami.

Ngoài ảnh, tài khoản @shiwenye3 còn đăng tải video ghi lại cảnh tiêm kích hạm J-15 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. Hình ảnh này dường như được ghi lại từ một con tàu chạy song song với Liêu Ninh. Trong đoạn video có thể nghe thấy giọng nói tỏ vẻ sửng sốt khi J-15 đáp xuống.

Tài khoản @ shiwenye3 hiện bị đình chỉ nhưng các bức ảnh và ảnh chụp màn hình clip vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Hải trình của tàu sân bay Liêu Ninh thu hút sự chú ý sau hàng không mẫu hạm này tiến vào Biển Đông hôm 10/4 và xuất diện ngoài khơi quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát.

Ảnh vệ tinh cập nhật hôm 16/4 cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đi xuống phía nam đảo Hải Nam, cách căn cứ Du Lâm tại đảo Hải Nam gần 500 km.

Động thái này diễn ra sau khi tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island của Mỹ rời khu vực.

Song Hy (Nguồn: Apple Daily )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chien-ham-nhat-ban-ap-sat-tau-san-bay-trung-quoc-ar607366.html