Chiến hạm săn ngầm của Việt Nam dự diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ

Trưa 1/9, Tàu Hải quân 18 - Lữ đoàn 171 – Bộ Tư lệnh Vùng 2 – Quân chủng Hải quân đã rời cảng, bắt đầu chính thức tham gia diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ diễn ra từ ngày 2 - 6/9 tại khu vực Vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam mũi Cà Mau.

Chiều 1/9, Tàu Hải quân 18 làm lễ chào cảng tại quân cảng lữ đoàn 171 để lên đường dự Diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ tại vịnh Thái Lan. Tàu Hải quân 18 thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân chủng Hải quân Việt Nam, là tàu hộ vệ săn ngầm lớp Pohang Flight III, với lượng giãn nước 1.200 tấn và giàn vũ khí mạnh.

Theo Báo Quân đội Nhân dân, tàu 18 dự kiến sẽ đến điểm tập kết diễn tập tại khu vực cách tây nam mũi Cà Mau 55-60 hải lý vào ngày 3/9 và bắt đầu tham gia các hoạt động diễn tập từ ngày 3 đến 5/9.

Tàu 18 của Việt nam rời cảng ngày 1/9, lên đường tham gia Diễn tập Hàng hải ASEAN-Mỹ AUMX. (Ảnh: Báo Hải quân)

Tàu 18 của Việt nam rời cảng ngày 1/9, lên đường tham gia Diễn tập Hàng hải ASEAN-Mỹ AUMX. (Ảnh: Báo Hải quân)

Tàu Hải quân 18 di chuyển đến khu vực tham gia diễn tập. (Ảnh: VOV)

Trong chuyến công tác này, thủy thủ tàu 18 sẽ tuần tra vùng biển phía nam, huấn luyện đi biển đường dài, kiểm tra tình trạng vũ khí trang bị nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu trên biển của cán bộ kíp tàu, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao khả năng phối hợp hoạt động với hải quân các nước.

Tại cuộc diễn tập, thủy thủ trên tàu sẽ thực hiện các khoa mục gồm chụp ảnh đội hình từ trên không (PHOTOEX), lên tàu nghi vấn kiểm tra (VBSS) và khu vực hành trình ban đêm.

Hôm nay 2/9 đã diễn ra lễ khai mạc cuộc tập trận trên biển chung đầu tiên giữa Hải quân Mỹ và ASEAN. (Ảnh: Dân Trí)

Hôm nay 2/9, Lễ khai mạc cuộc tập trận chung trên biển đầu tiên giữa Hải quân Mỹ và hải quân Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (AUMX) đã diễn ra tại căn cứ hải quân Sattahip - Thái Lan.

Phó Đô đốc Hải quân Thái Lan Charoen Ponkumratsi và Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ Kenneth Whitesell, Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương chủ trì lễ khai mạc. Đoàn Việt Nam do Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam dẫn đầu tham dự.

Tập trận hàng hải ASEAN-Mỹ sẽ diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ 2/9-6/9, tại khu vực biển Vịnh Thái Lan và ngoài khơi mũi Cà Mau, Việt Nam. Cuộc tập trận có sự tham gia của 8 tàu chiến và 4 máy bay chiến đấu từ 7 quốc gia và 1.250 quân nhân của Mỹ và tất cả 10 nước ASEAN.

“Khi chúng ta tiến hành cuộc tập trận này, chúng ta sẽ tăng cường niềm tin, hiểu rõ năng lực lẫn nhau. Sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau là rất quan trọng trong môi trường mà hiện nay chúng ta đang chung sống. Con đường duy nhất để phát triển niềm tin lẫn nhau là cùng tác chiến trên biển, và trong môi trường mà chúng ta đang có. Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mà chúng ta đang trông đợi là một môi trường tự do và rộng mở, tôn trọng luật quốc tế và cải thiện sự hợp tác giữa các đối tác của chúng ta", Phó tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Kenneth Whitesell phát biểu tại lễ khai mạc ngày 2/9.

Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ Kenneth Whitesell, Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương. (Ảnh: Dân Trí)

Phía Mỹ cử liên đội tàu khu trục 7 thuộc Hạm đội 7 tham gia diễn tập, trong đó nổi bật nhất là tàu tuần duyên USS Montgomery, được hạ thủy vào năm 2016 và là một trong những tàu tuần duyên hiện đại nhất của hải quân Mỹ.

Cuộc tập trận với chủ đề “Tăng cường hiểu biết lẫn nhau và năng lực tác chiến hàng hải hỗn hợp”, nhằm mục đích thúc đẩy an ninh, an toàn hàng hải, tự do hàng hải hàng không và các hoạt động thương mại không bị ngăn trở theo các nguyên tắc được quốc tế công nhận.

Trong khuôn khổ diễn tập sẽ có 6 tàu quân sự Hải quân khối ASEAN, 2 tàu quân sự Hải quân Mỹ, cùng máy bay tuần thám của Hải quân Thái Lan và Mỹ tham gia.

Các tàu quân sự cùng tham gia sẽ cùng phối hợp với nhau trong một số tình huống giả định theo dõi kiểm tra 1 số tàu nghi vấn, tại vùng biển ngoài khơi khu vực các quốc gia Đông Nam. Các tàu tham gia diễn tập AUMX sẽ phối hợp chặt chẽ với sở chỉ huy chiến dịch đặt trên tàu HTMS Krabi – Hải quân Thái Lan và Trung tâm Changi tại Singapore để đảm bảo chiến dịch diễn ra thành công tốt đẹp.

Đây là đợt diễn tập chung hải quân đầu tiên trong lịch sử giữa các nước, nhằm tăng cường tốt hơn sự hợp tác và trao đổi thông tin, an ninh và ổn định trong vùng biển, an ninh hàng hải khu vực ASEAN.

Theo QĐND, Dân Trí, Báo Hải quân, VOV

Hải Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chien-ham-san-ngam-cua-viet-nam-du-dien-tap-hang-hai-asean-my-86619.html