Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương

Tên lửa siêu thanh Zircon trang bị trên chiến hạm tàng hình Đô đốc Gorshkov đã thực hiện quy trình diễn tập phóng trên biển Đại Tây Dương.

Tên lửa siêu thanh Zircon là một trong những vũ khí quan trọng của Nga trong cán cân sức mạnh với đối thủ. Hiện loại tên lửa này đã được biên chế chính thức trên tàu hộ vệ tàng hình Đô đốc Gorshkov.

"Thủy thủ đoàn tàu hộ vệ tàng hình Đô đốc Gorshkov đã thực hiện hàng loạt nhiệm vụ tại khu vực phía tây Đại Tây Dương, trong đó có diễn tập khai hỏa tên lửa siêu thnah Zircon bằng hình thức mô phỏng trên máy tính", truyền hình quân đội Nga Zvezda cho biết hôm 25/1, nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể.

Video được quân đội Nga công bố cho thấy kíp vận hành tàu hộ vệ tàng hình Đô đốc Gorshkov tiến hành phát hiện và bám bắt mục tiêu giả định ở khoảng cách hơn 900 km trên hệ thống máy tính.

Sau đó mở ống phóng tên lửa siêu thanh Zircon và thực hiện động tác phóng điện tử.

Phóng điện tử là quy trình huấn luyện chiến đấu giống tình huống thực tế, trong đó kíp vận hành thực hiện đầy đủ thao tác từ bám bắt tới nhấn nút khai hỏa.

Nhưng tên lửa không rời khỏi bệ phóng mà được mô phỏng lao tới mục tiêu trên màn hình.

Tên lửa siêu vượt âm Zircon được cho là có thể tấn công các mục tiêu trên biển và đất liền ở khoảng cách 1.000 km.

Tên lửa siêu thanh Zircon được cho là có tốc độ tối đa 11.000 km/h, nhanh gấp 9 lần âm thanh.

Zircon là loại vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi là một phần của hệ thống vũ khí vô song thế hệ mới.

"Tôi xin nhấn mạnh đây là hệ thống vũ khí không có đối thủ trên thế giới và Nga sẽ tiếp tục phát triển những loại tên lửa siêu vượt âm với tính năng đặc biệt", ông Vladimir Putin nói hôm 22/12/2022..

Tàu hộ vệ tành hình Đô đốc Gorshkov - Dự án 22350 là chiến hạm mạnh nhất được đóng mới cho hải quân Nga trong thời gian gần đây.

Đây cũng sẽ là chiến hạm đầu tiên của Nga được trang bị tên lửa Zircon.

Khởi đóng vào năm 2006 sau nhiều lần dời thời hạn, con tàu chính thức được biên chế cho hải quân Nga vào năm 2013.

Tàu được đóng theo công nghệ tàng hình, sử dụng loại vật liệu nhẹ composite mới, do vậy có thể hấp thụ phần lớn tín hiệu sóng radar phát tới.

Thời gian hoạt động liên tục trên biển 15 ngày, con tàu có chiều dài 135 m; rộng 16,4 m; tốc độ 29 hải lý/giờ; tầm hoạt động 4.000 hải lý và lượng giãn nước 4.550 tấn..

Tàu được trang bị hệ thống vũ khí đồ sộ bao gồm pháo hạm, tên lửa diệt hạm, tên lửa phòng không, ngư lôi, cùng pháo phòng không bắn nhanh.

Tàu cũng được trang bị trực thăng săn ngầm Ka-27 hoặc trực thăng cảnh báo sớm Ka-31. Đây được đánh giá là một trong những tàu chiến hiện đại và mạnh mẽ nhất của Nga.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chien-ham-tang-hinh-nga-dien-tap-phong-ten-lua-sieu-thanh-zircon-tren-dai-tay-duong-post529327.antd