Chiến lược cho người di cư

Italia, cho đến gần đây, là một trong số ít các quốc gia Châu Âu đang đẩy mạnh cho một chính sách phát triển toàn diện ở Châu Phi. Và giờ đây, họ có thể mô tả chiến lược cho lục địa lớn thứ hai thế giới này với một từ 'di cư'.

Italia, cho đến gần đây, là một trong số ít các quốc gia Châu Âu đang đẩy mạnh cho một chính sách phát triển toàn diện ở Châu Phi. Và giờ đây, họ có thể mô tả chiến lược cho lục địa lớn thứ hai thế giới này với một từ “di cư”.

Chính phủ mới của Italia, dưới thời Thủ tướng Giuseppe Conte, lên nắm quyền từ ngày 1-6, đã có lập trường nghiêm khắc: phản đối việc cho phép những người xin tị nạn lên bờ biển Italia. Một phần của chiến lược đó liên quan đến việc đổ tiền và tàu cho Cơ quan kiểm soát bờ biển Libya, trong một nỗ lực để giữ những người di cư ở lại bờ biển Châu Phi.

Ngay bây giờ, từ quan điểm của Italia, nhìn về phía nam đến Châu Phi, tất cả những gì bạn thấy là Libya. Libya có thể được xem là “miếng bánh vỡ vụn đầy nan giải”. Trong những năm gần đây, từ chính phủ của Thủ tướng Paolo Gentiloni đến người tiền nhiệm Conte, Italia luôn đẩy mạnh viện trợ phát triển ở Châu Phi. Vào năm 2016, Thủ tướng Matteo Renzi trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của chính phủ Italia trong hơn 70 năm đến thăm Châu Phi, và nói rằng, mối quan hệ giữa Châu Âu và lục địa ở phía nam đại diện cho “một cơ hội to lớn cho cả hai bên”. Và ý tưởng lúc bấy giờ là giúp những người Châu Phi nghèo đói nhất để họ không muốn đến Châu Âu nữa.

Nhưng câu hỏi là làm thế nào những nỗ lực đó đạt hiệu quả. Bởi lẽ, vấn đề di cư giống như một tiếng động lớn làm chết mọi âm thanh khác. Chính quyền Thủ tướng Conte từng bị chỉ trích gay gắt sau khi Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Matteo Salvini, cấm tàu cứu hộ Diciotti của nước này cho những người nhập cư được cứu ngoài biển được đưa lên bờ tại Italia hồi tháng 8. Để cứu hình ảnh, Italia tuyên bố ông Salvini đang bị điều tra liên quan đến vai trò của ông trong quyết định này.

Nhưng sự đầu tư và quan tâm của chính phủ là một vấn đề khác. Trong khi Rome đã triển khai binh sĩ ở Niger và đã tăng nguồn tài trợ cho Quỹ Ủy thác của LHQ cho Châu Phi, những động thái có liên quan đến việc người di cư đều chậm lại. Niger đang nổi lên như một “điểm nghẹn” cho những người di cư đi từ các vùng khác của lục địa đen trên đường đến Libya. Có một thời gian mà các nhà lãnh đạo Italia nói về viện trợ nhân đạo, các dự án phát triển, thậm chí là một “Kế hoạch Marshall” (chương trình do Mỹ tài trợ vào cuối những năm 1940 và đầu thập niên 1950 sau Thế chiến II cho Châu Phi). Nhưng các cuộc thảo luận đó đã biến mất từ lâu rồi. Mọi thứ bây giờ đều quy tụ về các vấn đề an ninh biên giới, khủng bố và di cư.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_194966_chien-luoc-cho-nguoi-di-cu.aspx