Chiến lược phát triển tên lửa Mỹ coi Nga, Trung Quốc là đối thủ

Đài Sputnik đưa tin Tướng Mỹ đề cập tới Nga và Trung Quốc trong khi tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Mỹ cần hiện đại hóa hệ thống lá chắn tên lửa để đạt ưu thế vượt trội so với các đối thủ.

Một vụ thử Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở đảo Wake. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài Sputnik đưa tin chiến lược phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của quân đội Mỹ giả định rằng nước Mỹ nên có nhiều vũ khí tiên tiến hơn các đối thủ của mình.

Tư lệnh Lực lượng Bộ binh và phòng thủ tên lửa Mỹ, Trung tướng James Dickinson, tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Mỹ cần hiện đại hóa hệ thống lá chắn tên lửa với mục đích đạt ưu thế vượt trội về kỹ thuật so với các đối thủ chính.

Trong số đó, Tướng Mỹ đề cập tới Nga và Trung Quốc, lưu ý rằng hai cường quốc quân sự này đã đạt tiến bộ đáng kể về các vũ khí chiến lược.

Theo ông Dickinson, kể từ thời điểm "sửa đổi cuối cùng" văn kiện về chiến lược sử dụng lá chắn tên lửa, trên thế giới đã có nhiều thay đổi và thực tế mới đòi hỏi Mỹ phải có hành động kiên quyết.

Tướng Mỹ nhấn mạnh rằng từ năm 2015 đã phát sinh vô số mối đe dọa mà Mỹ phải khẩn trương đối phó.

Trong số các biện pháp khẩn cấp, ông Dickinson nêu bật sự cần thiết chế tạo các hệ thống phòng không mới để thay hệ thống Patriot đã lỗi thời và không còn đáp ứng yêu cầu./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chien-luoc-phat-trien-ten-lua-my-coi-nga-trung-quoc-la-doi-thu/530524.vnp