Chiến sĩ công binh hy sinh khi rà phá bom mìn

Trong lúc làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ ở điểm 685 Vị Xuyên (Hà Giang) 1 chiến sĩ công binh đã hy sinh, 1 chiến sĩ khác bị thương nặng.

Lãnh đạo tỉnh cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang thăm chiến sĩ công binh bị thương.

Lãnh đạo tỉnh cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang thăm chiến sĩ công binh bị thương.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn của huyện Vị Xuyên vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến một chiến sĩ công binh tử vong, một chiến sĩ khác bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 12/11, các chiến sĩ công binh của Sư đoàn 316 làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh tại cao điểm 685 Vị Xuyên (xã Thanh Thủy).

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, một đầu đạn đã phát nổ khiến chiến sĩ Bàn Văn Thủy (SN 2000, quê quán xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) tử vong và chiến sĩ Hoàng Văn Huỳnh (SN 1999, thường trú xã Điện Quang, huyện Bảo Yên) bị thương. Cả hai chiến sĩ đều nhập ngũ tháng 2/2019 và đều mang cấp bậc binh nhất.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, thi thể chiến sĩ Thủy được đưa về quê nhà ở Lào Cai để mai táng. Trong khi đó, chiến sĩ Huỳnh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, tối 12/11, bệnh viện thực hiện phẫu thuật cho chiến sĩ Hoàng Văn Huỳnh, quá trình phẫu thuật phải thực hiện cắt chi, hiện anh được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.

Sau vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương.

H.Bắc (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/chien-si-cong-binh-hy-sinh-khi-ra-pha-bom-min-556097.html