Chiến sĩ PCCC&CNCH cả nước đua tài

Ngày 20/7, tại TP. Đà Nẵng, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng chung kết năm 2020.

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Trước đó, từ ngày 7/6-12/7, Hội thi vòng loại đã được tổ chức tại 11 khu vực và từ 140 đội tuyển tham dự của Công an 63 địa phương và trường đại học PCCC, Ban tổ chức đã lựa chọn được 23 đội tuyển xuất sắc tham gia vòng chung kết là: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Nông, Hà Nam, Hà Giang, Hà Nội, Hải Dương, TPHCM, Kiên Giang, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Đại học PCCC.

Phát biểu tại Hội thi, ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho biết: Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 không chỉ là một sự kiện thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 15 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH trong cả nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ; thể hiện sức mạnh, phô diễn những kỹ thuật, chiến thuật, kỹ năng trong xử lý tình huống chữa cháy và CNCH. Qua đó biểu dương lực lượng, thúc đẩy phong trào toàn dân PCCC góp phần phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ, bảo vệ những thành quả của quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết: Việc tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là việc làm thường xuyên của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng. Đây cũng là dịp để các đơn vị gặp gỡ, chia sẻ nghiệp vụ với nhau, từ đó sẽ sử dụng thuần thục hơn các phương tiện, trang thiết bị, tiếp cận và dập lửa nhanh, hiệu quả hơn, giảm thiệt hại do cháy.

Kết thúc các phần thi, giải Nhất toàn đoàn được trao cho Công an TPHCM; giải nhì Công an tỉnh Lâm Đồng, giải ba Công an tỉnh Bạc Liêu.

Một số hình ảnh tại Hội thi:

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Lưu Hương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/chien-si-pccccnch-ca-nuoc-dua-tai/401291.vgp